Táo Quân 2018 - Lần cuối cùng hội tụ đầy đủ nhiều nghệ sĩ thân quen

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/1/2018 | 10:35:16 AM

"Táo Quân 2018" - cuộc gặp gỡ cuối năm được kì vọng, yêu mến, nhưng cũng sẽ mang nhiều tiếc nuối, khi có thể trở thành lần cuối những gương mặt thân quen hội tụ đầy đủ.

Gặp nhau cuối năm (hay còn gọi là Táo Quân) là chương trình hài kịch truyền hình đặc biệt do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, phát sóng ngày Tất niên Âm lịch hằng năm và từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi dịp Tết Cổ truyền. Mang đến tiếng cười trào phúng, thâm sâu, Táo Quân phản ánh, đả kích những hiện tượng, vấn đề nóng bỏng, nổi cộm ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao thông, y tế,…

Năm 2018 là năm đánh dấu mốc thời gian 15 năm Táo Quân ra đời và gắn bó với khán giả Việt Nam, cũng là thời điểm xuất hiện những vấn đề về dàn nghệ sĩ tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm. Bởi lẽ, khi những gương mặt quen thuộc ở Táo Quân như Quốc Khánh, Chí Trung, Quang Thắng gặp hạn chế sức khỏe, tuổi tác, thì vẫn chưa có dàn cast mới đủ khả năng, kinh nghiệm, cũng như độ chín nhất định trong nghề để thay thế. Kỉ niệm 15 năm Táo Quân, chương trình có nhiều nghệ sĩ góp mặt hơn mọi năm. Tuy nhiên, vì thế, người hâm mộ đặt ra câu hỏi: "Phải chăng, đây là năm cuối cùng Táo Quân có đầy đủ gương mặt nghệ sĩ như thế này”.

"Táo Quân” và những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc

Xuất hiện trong Táo Quân, thể hiện nội dung chương trình cũng như mang đến màu sắc riêng cho Gặp nhau cuối năm là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như Quốc Khánh - Ngọc Hoàng, Xuân Bắc - Nam Tào, Công Lý - Bắc Đẩu, Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng, Chí Trung đảm nhận vai diễn các Táo.

Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng, Chí Trung - mỗi gương mặt với một màu sắc, nét duyên dáng riêng biệt, cũng như độ chín nhất định trong nghề - đã khiến Táo Quân trở thành chương trình hài kịch thấm đẫm ý nghĩa, thông qua tiếng cười nhẹ nhàng, đả kích sâu cay tệ nạn xã hội. Không những vậy, lời thoại, lời hát qua diễn xuất của các danh hài có sức ảnh hưởng lớn, được giới trẻ đón nhận, chia sẻ rộng rãi trên trang mạng xã hội thời gian sau đó.

Tuy nhiên, theo danh hài Quang Thắng từng chia sẻ, anh mong muốn tìm dàn cast kế nghiệp các diễn viên hiện tại, vì bản thân đã hơn 50 tuổi, nhiều nghệ sĩ như Chí Trung, Quốc Khánh cũng gần 60 tuổi. Được biết, năm 2018 là năm cuối cùng NSƯT Chí Trung tham gia Táo Quân: "Tôi già rồi, không thể thức đêm thức hôm tới 2, 3 giờ sáng để tập cùng các bạn rồi trở về nhà lúc 4, 5 giờ, 7 giờ lảo đảo dậy đi làm”. Ngoài ra, khán giả cũng tỏ ra lo lắng khi bên cạnh việc thiếu đi chất duyên ngầm, như một "dấu chấm câu” của NSƯT Chí Trung, Táo Quân khó tìm ra người thay thế vị trí Ngọc Hoàng do nam danh hài Quốc Khánh đảm nhận.

Như vậy, Táo Quân 2018 có thể là lần cuối cùng khán giả được nhìn sự kết hợp hoàn hảo, tạo nên chương trình Gặp nhau cuối năm trọn vẹn, đầy đủ những nhân tố quen thuộc: Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng, Chí Trung!

Sự trở lại của những nghệ sĩ gạo cội như Minh Vượng, Minh Hằng

Khi khán giả đang lo lắng về dàn cast mới kế nghiệp các danh hài quen thuộc ở chương trình Gặp nhau cuối năm, thì mới đây, cư dân mạng không khỏi vui mừng, hào hứng vì Táo Quân năm nay sẽ đánh dấu sự trở lại của nhiều nghệ sĩ hài kì cựu như Minh Vượng, Minh Hằng, Chiến Thắng,… Như vậy, không những không thay dàn diễn viên, Táo Quân 2018 còn là cuộc gặp gỡ quá khứ, với không ít gương mặt "đã lâu không gặp”!

Theo nghệ sĩ Minh Hằng, cách đây 2 tuần, đạo diễn Đỗ Thanh Hải gọi điện mời chị tham gia Táo Quân năm nay. Sau thời gian suy nghĩ, khi về nước, chị quyết định góp mặt trong Gặp nhau cuối năm dù đã hai năm không đóng Táo Quân. NSƯT Minh Hằng đã nhiều năm gắn bó với chương trình, tuy nhiên, năm 2016 và 2017, chị vắng bóng vì lịch trình bận rộn.

Về phía NSƯT Minh Vượng, nữ danh hài chính thức trở lại Táo Quân sau tám năm vắng bóng. Từ năm 2009, Minh Vượng không góp mặt ở Táo Quân vì lí do sức khỏe, bệnh tiểu đường không cho phép chị theo lịch tập luyện thâu đêm suốt sáng và đầy áp lực của chương trình Gặp nhau cuối năm. Tuy nhiên, đánh dấu hành trình 15 năm Táo Quân, Minh Vượng quyết định quay trở lại, tạo niềm vui bất ngờ cho người hâm mộ.

Như vậy, sau những thông tin về việc không tiếp tục tham gia Táo Quân của Quốc Khánh, Chí Trung, thì sự trở lại của NSƯT Minh Vượng, NSƯT Minh Hằng khiến khán giả không khỏi hân hoan, xúc động. Vì thế, dù có thay đổi nhân sự ở các năm tiếp theo, cuộc hội ngộ đủ đầy trong Gặp nhau cuối năm 2018 làm người hâm mộ bớt đi phần nào tiếc nuối…

"Táo Quân” 2018 - Cơ hội cho dàn diễn viên trẻ ghi điểm trong lòng khán giả

Chia sẻ về quãng đường 15 năm Táo Quân, nghệ sĩ Chí Trung cho hay: "Đó có thể là mốc son khép lại chương trình hoặc cũng có thể mở ra kỷ nguyên mới của Táo Quân, thay toàn bộ ê-kíp người làm, thay toàn bộ diễn viên chính bằng dàn diễn viên trẻ hơn”. Như vậy, thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, Táo Quân 2018 cũng là sự hội tụ của cái cũ - cái mới, chương trình không chỉ mang nét duyên dáng, dí dỏm từ dàn nghệ sĩ quen thuộc, mà còn là cơ hội để dàn cast trẻ phát huy tài năng, ghi điểm trong lòng khán giả.

Năm 2017, Minh Tít và Trung Ruồi - một trong các diễn viên hài trẻ đầy tiềm năng ở miền Bắc, được kỳ vọng có khả năng tiếp nối dàn nghệ sĩ hài như Xuân Bắc, Tự Long - cũng tham gia Táo Quân, vào vai hai anh chàng "con ông cháu cha”. Năm nay, Minh Tít cho hay anh đã nhận lời mời tham gia và lịch tập.

Ngoài ra, ca sĩ Minh Quân và một số nghệ sĩ trẻ khác như Duy Nam, Dũng "hớn” cũng góp mặt trong Táo Quân ở vị trí vai phụ, tạo màu sắc trẻ trung cho chương trình. Đây cũng là những gương mặt được kì vọng sẽ thay thế, tiếp nối đàn anh, "giữ lửa” cho Táo Quân - món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả Việt.

Táo Quân 2018 - cuộc gặp gỡ cuối năm được kì vọng, yêu mến, nhưng cũng sẽ mang nhiều tiếc nuối, khi có thể trở thành lần cuối những gương mặt thân quen hội tụ đầy đủ. Tuy vậy, đây cũng là mốc son, mở ra kỷ nguyên mới cho Gặp nhau cuối năm, mà khán giả - dù muốn hay không - vẫn sẽ phải chấp nhận, đón nhận sự thay đổi này.
 
(Theo saostar)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục