Hội tung còn ngày xuân của người Thái

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/1/2018 | 7:22:30 AM

YBĐT - Tết đến, xuân về, người Thái Tây Bắc lại mở hội tung còn. Người Thái gọi quả còn là "quả tròn”. Còn được khâu bằng mảnh vải có bốn góc nhưng khi nhồi hạt bông vào bên trong, căng ra, hóa hình tròn.

Người dân huyện Văn Chấn tham gia hội còn ngày xuân.
Người dân huyện Văn Chấn tham gia hội còn ngày xuân.

Giữa quả còn khâu một cái dây vải để cầm quay và ném. Bốn góc còn khâu những tua vải màu cho đẹp. Những tua vải màu còn mô phỏng hình tượng rồng. Quả còn ném lên giống như con rồng bay. Cái vòng tròn trên đầu cọc tre tượng trưng cho mặt trời. Con rồng bay lên, chui qua mặt trời biểu hiện cho mưa thuận, gió hòa, có mưa, có nắng.

Ném còn là truyền thống, phong tục, là tín ngưỡng, thể hiện ước nguyện một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Ném còn như ném đi cái ốm đau, xui xẻo để bắt về cái khỏe mạnh, may mắn, tốt đẹp. Quả còn mang ý nghĩa thiêng liêng nên người Thái rất trân trọng, chỉ có đàn bà, con gái mới được khâu còn; không ngồi lên quả còn; nghỉ giữa cuộc chơi thì treo quả còn lên cành đào.

Trong lễ hội, phải có mặt bằng rộng thì ném còn mới hay. Khi chơi, người ta thi nhau ném còn lên cao và xa để người phía bên kia bắt. Thường một bên là nam, một bên là nữ nên trò chơi rất vui. Các chàng trai, cô gái nhân dịp ném còn mà làm quen với nhau.
 
Quả còn trở thành vật kết nối tình cảm của nhiều đôi trai gái. Ném còn là cuộc thi tài, có phần thưởng dành cho người thắng cuộc hẳn hoi. Còn đối với người già, trung tuổi, ném còn là để nhớ lại thời xuân trẻ.

Ngày nay, cuộc sống hiện đại, có nhiều hình thức vui chơi mới, nhưng riêng với người Thái vùng Tây Bắc, ngày tết, ngày xuân mà không có ném còn, kéo co, nhảy sạp, múa xòe thì không phải là một cái tết trọn vẹn.

Quang Văn

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục