Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 23 đã sẵn sàng

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/1/2018 | 5:12:35 PM

Để chuẩn bị cho đêm trao Giải Mai Vàng lần thứ 23 năm 2017 diễn ra vào 20 giờ tối nay tại Nhà hát Thành phố, các nghệ sĩ đang luyện tập kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một chương trình thành công và hấp dẫn.

Đến thời điểm này, ban tổ chức cho biết mọi công tác chuẩn bị cho chương trình trao Giải Mai Vàng lần thứ 23 đã hoàn tất. Bên cạnh đó, năm nay cũng là lần đầu tiên Mai Vàng đạt số phiếu bầu chọn kỷ lục 550.000 từ khán giả. Điều này chứng tỏ Giải Mai Vàng vẫn có sức hút mãnh liệt đối với công chúng, được công chúng tin tưởng.

Có mặt tại buổi tổng duyệt chương trình trao Giải Mai Vàng lần thứ 23, ca sĩ Đông Nhi cùng ê kíp đã vất vả tập luyện để mong muốn mang đến cho khán giả tiết mục đặc sắc, mãn nhãn.

Đặc biệt, trước đêm trao giải, căn cứ thể lệ và kết quả kiểm phiếu từ ban kiểm phiếu, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 23-2017 quyết định công nhận và công bố 4 Giải Mai Vàng 2017 đầu tiên, thuộc các hạng mục tác phẩm và chương trình truyền hình. Trong đó, MV được yêu thích nhất thuộc về "Mẹ" của Võ Khánh Ngọc; vở diễn sân khấu được yêu thích nhất sẽ được trao cho "Mẹ chồng rắc rối" của Sân khấu Kịch Thế Giới Trẻ; bộ phim được yêu thích nhất thuộc về "Yêu đi, đừng sợ!" (đạo diễn: Stephane Gauger, đơn vị sản xuất: CJ Entertainment và HK phim) và xuất sắc chiến thắng hạng mục chương trình truyền hình được yêu thích nhất là "Bạn muốn hẹn hò" của Đài Truyền hình TP HCM.

Cùng với đó, 11 hạng mục còn lại sẽ được giữ bí mật đến phút chót và sẽ được công bố tại lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 23 – 2017 vào lúc 20 giờ tối 18-1 tại Nhà hát Thành phố.
 
(Theo NLĐ)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục