Kafka Festival lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/3/2018 | 2:18:46 PM

Kafka Festival 2018 là chuỗi sự kiện văn hóa kỷ niệm 135 ngày sinh của nhà văn Franz Kafka (3/7/1883-3/6/1924) lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 5 đại sứ quán tại Việt Nam: Áo, Cộng hòa Czech, Pháp, Đức và Thụy Sĩ.

Kafka Festival 2018 là chuỗi sự kiện văn hóa kỷ niệm 135 ngày sinh của nhà văn Franz Kafka.
Kafka Festival 2018 là chuỗi sự kiện văn hóa kỷ niệm 135 ngày sinh của nhà văn Franz Kafka.

Festival gồm nhiều hoạt động đa dạng cả về văn học, điện ảnh, biểu diễn, học thuật diễn ra liên tục trong khoảng một tháng tại hơn 20 địa điểm, không gian văn hóa và nghệ thuật lớn trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình sẽ mang đến cho độc giả Việt Nam thông tin thú vị, đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm cũng như những đóng góp cho văn học và nguồn cảm hứng, tầm ảnh hưởng to lớn của Franz Kafka đến các nhà văn, triết gia và nghệ sĩ nổi tiếng khác…

Franz Kafka là nhà văn sinh ra tại Prague (nay là thủ đô Cộng hòa Czech), trong một gia đình Do Thái nói tiếng Đức. Ông chủ yếu sáng tác bằng tiếng Đức và sinh thời từng có nhiều chuyến du lịch qua các nước châu Âu như Áo, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Italy... để nghỉ ngơi và dưỡng bệnh.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông, như "Hóa thân” (Die Verwandlung), "Vụ án” (Der Prozess), và "Lâu đài” (Das Schloss) sử dụng những chủ đề và nguyên mẫu về sự ghẻ lạnh, sự tàn bạo về thể xác và tinh thần, mâu thuẫn cha-con, những nhân vật trong những cuộc truy tìm đáng sợ, và những sự biến đổi kỳ bí.

Trong Festival lần này, có nhiều sự kiện được tổ chức như: Tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm của Kafka lúc 14h30 ngày 24/3, tại 99 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội; Chuỗi triển lãm "Kafka - Hành trình đến với độc giả Việt Nam” gồm 3 đợt: Đợt 1: Triển lãm ảnh và tư liệu: Kafka - Hành trình đến với độc giả Việt Nam - khai mạc lúc 14h30 ngày 24/3 tại Không gian văn hóa Đông Tây (99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội), kéo dài đến 1/4.

Đợt 2 trưng bày từ ngày 3/4 đến 8/4, tại Heritage Space (số 6 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đợt 3 trưng bày từ ngày 9/4 đến 14/4, tại ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội (số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)…

Ngoài ra, trong khuôn khổ Festival còn chiếu phim tài liệu "Kafka là ai?” vào chiều 25/3, phim ngắn Kafkaesque - "Joseph Kilian” lúc 18h30 ngày 4/4; chương trình biểu diễn nghệ thuật của Áo - Đọc và Múa: "Vũ điệu Kafka” - Charlotte Spitze và Ziga Jereb bắt đầu lúc 19h30, ngày 6/4. Các sự kiện này diễn ra tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phổ cổ (50 Đào Duy Từ, Hà Nội). Bên cạnh đó, Hội thảo khoa học "Kafka với nền văn học châu Á” sẽ diễn ra vào ngày 14/4 tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội.
 
(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục