Kết thúc Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ XIII năm 2018

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/5/2018 | 9:21:30 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 24 và 25/5, tại Nhà văn hóa huyện Yên Bình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ XIII năm 2018.

Tiểu phẩm “Nhầm to rồi” của huyện Trấn Yên ở phần thi câu chuyện thông tin về chủ đề “An toàn vệ sinh thực phẩm”.
Tiểu phẩm “Nhầm to rồi” của huyện Trấn Yên ở phần thi câu chuyện thông tin về chủ đề “An toàn vệ sinh thực phẩm”.

Tại Hội thi lần này, các đội tuyên truyền lưu động đã thông qua các tiểu phẩm, các tiết mục ca, múa nhạc và triển lãm ảnh nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng. 

Qua đó cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác sản xuất, chế biến tiêu phụ sản phẩm sạch; đồng thời đấu tranh và có biện pháp quyết liệt chống lại các hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn. 

Ở các phần thi, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, tạo được ấn tượng tốt trong lòng người dân.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đội truyên truyền lưu động huyện Văn Yên; huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái đồng giải Nhì và giải Ba toàn đoàn trao cho các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ. 



Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái năm 2018. 

Ngoài ra, Ban tổ chức Hội thi trao 3 giải A, 3 giải B, 3 giải C ở các phần thi: Triển lãm ảnh, câu chuyện thông tin. 

Phần thi văn nghệ cổ động trao giải A cho 9 tiết mục, giải B cho 9 tiết mục, giải C cho 9 tiết mục ca, múa, nhạc hay nhất. 

Phần thi tuyên truyền miệng trao 3 giải A cho các  tuyên truyền viên xuất sắc Anh Sơn - Kiều Trang đội huyện Trấn Yên, Hồng Hạnh - Minh Huệ đội thành phố Yên Bái, Kim Ngân đội Văn Yên.

Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái năm 2018 là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên thực hiện kỹ năng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời được giao lưu, học hỏi những kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân.

Thu Hiền

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục