Phát động cuộc thi tìm hiểu về Phong Nha - Kẻ Bàng

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/7/2018 | 9:53:35 AM

Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet bắt đầu từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.12.2018. Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài (từ 14 tuổi đến 70 tuổi) đều có thể tham gia cuộc thi với hình thức truy cập vào địa chỉ trang web: cuocthi.phongnhakebang.vn.

Thạch nhũ từ lòng hang luôn luôn lôi cuốn bước chân khám phá của du khách.
Thạch nhũ từ lòng hang luôn luôn lôi cuốn bước chân khám phá của du khách.

Kỷ niệm 15 năm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới (5.7.2003 – 5.7.2018), ngày 30.6, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã phát động cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng trên Internet.

Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet bắt đầu từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.12.2018. Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài (từ 14 tuổi đến 70 tuổi) đều được tham gia cuộc thi với hình thức truy cập vào địa chỉ trang web: cuocthi.phongnhakebang.vn 

Để trúng giải thưởng, người chơi phải trả lời đúng các câu hỏi có nội dung liên quan đến Vườn Quốc gia phong Nha – Kẻ Bàng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng các câu hỏi trên.

Theo Ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng của cuộc thi khá hấp dẫn với 128 giải. Trong đó, giải nhất là chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới dành cho 2 người với trị giá 136 triệu đồng. Đặc biệt, giá trị của giải thưởng có thời hạn 2 năm kể từ ngày công bố kết quả cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho người trúng giải sắp xếp thời gian, công việc để tham gia trải nghiệm các chuyến du lịch.

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng trên Internet nhằm quảng bá đến mọi người, nhất là du khách quốc tế vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ… để lôi cuốn du khách đến tham quan "Vương quốc hang động” ở Quảng Bình.
 
(Theo Báo Văn hoá)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục