Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/8/2018 | 2:26:40 PM

Ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết tối 18/8, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hát câu hò khoan nhớ về Đại tướng” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Bộ chỉ huy chiến dịch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang bàn kế hoạch tác chiến cho từng trận đánh.
Bộ chỉ huy chiến dịch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang bàn kế hoạch tác chiến cho từng trận đánh.

Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đặc biệt kỷ niệm 107 năm ngày sinh (25/8/1911-25/8/2018) và 5 năm ngày mất (4/10/2013-4/10/2018) Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, vị tướng tài ba của dân tộc.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình Trần Vũ Khiêm nhấn mạnh chương trình nghệ thuật "Hát câu hò khoan nhớ về Đại tướng” là sự tri ân, tôn kính và ngưỡng mộ của các tầng lớp nhân dân Quảng Bình đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chương trình góp phần vinh danh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hò khoan Lệ Thủy; tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, khắc ghi sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha ông đi trước cho độc lập, tự do của đất nước hôm nay; gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng vĩ đại và giá trị văn hóa của quê hương, dân tộc.

Vào đúng ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8), tại quê nhà của Đại tướng ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy sẽ tổ chức các hoạt động tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gồm: Rước chân hương tại nơi an nghỉ của Đại tướng ở Vũng Chùa-Đảo Yến, huyện Quảng Trạch và rước ảnh từ Nhà lưu niệm Đại tướng ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy về Nhà truyền thống tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện.

Tối 25/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bài ca Đại tướng huyền thoại” sẽ được thực hiện với những ca khúc nổi tiếng ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, làn điệu dân ca hò khoan Lệ Thủy, do các ca sỹ, nghệ nhân trình diễn.

Dịp này, huyện Lệ Thủy còn tổ chức triển lãm ảnh: "Lệ Thủy-tiềm năng du lịch”; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, lão thành cách mạng; tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, giải bóng chuyền truyền thống, tuyên dương vận động viên đoạt huy chương...

Ngoài ra, chương trình sinh hoạt truyền thống "Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình” sẽ được Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức tại Nhà lưu niệm Đại tướng ở xã Lộc Thủy và Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Lệ Thủy vào ngày 20/8.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, mang đậm giá trị truyền thống, tôn vinh Hát Xoan Phú Thọ – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tối 14/4 (tức mùng 6/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hội Xoan 2024 - Miền Di sản”.

Lễ khai hội Bạch Đằng 2024 và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khúc tráng ca Bạch Đằng”.

Tối 14/4, Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024 chính thức diễn ra tại đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Nhà báo Thái Duy.

Nhà báo Thái Duy, tác giả của cuốn sách 'Sống như Anh' và 'Đổi mới ở Việt Nam - nhớ lại và suy ngẫm, Khoán chui hay là chết...' đã qua đời ở tuổi 99.

Phong trào thể dục thể thao luôn được các đoàn viên Công đoàn thị trấn Cổ Phúc tham gia nhiệt tình, sôi nổi.

Những năm gần đây, Công đoàn cơ sở (CĐCS) thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã tập trung đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (VHVN-TDTT) trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục