Quảng Trị có công viên mang tên lãnh tụ Fidel castro

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/9/2018 | 9:01:00 AM

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày lãnh tụ Fidel castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị, HĐND tỉnh Quảng Trị vừa thống nhất về việc đặt tên Công viên Fidel castro đặt tại thành phố Đông Hà.

Tượng đài Chủ tịch Fidel đặt giữa công viên sắp được khánh thành.
Tượng đài Chủ tịch Fidel đặt giữa công viên sắp được khánh thành.

Công viên được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 16 ha, thuộc địa bàn Phường 1 và Phường 3; tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 30 tỷ đồng, số còn lại từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án.

Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, dự kiến sẽ khánh thành vào dịp kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel castro đi thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị vào ngày 15/9.

Để tưởng nhớ và thể hiện tình cảm của nhân dân Quảng Trị với vị lãnh tụ vĩ đại của Cuba, năm 2017 Quảng Trị có chủ trương đặt tên công viên thành phố Đông Hà mang tên Fidel castro và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc đặt tên công viên Fidel castro nhằm thể hiện tình cảm quý mến, trân trọng đối với lãnh tụ Cuba, tri ân những nghĩa cử cao đẹp của Người đối với nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng. Đồng thời, khắc sâu và phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Cuba, qua đó, xây dựng một địa chỉ để thực hiện tốt các hợp tác quốc tế trong tương lai gần.

Công viên cũng là nơi hội tụ của nhân dân trong tỉnh và khách đến tham quan, vui chơi, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa của tỉnh. Đây là công trình vừa mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, vừa là điểm nhấn trong quần thể kiến trúc đô thị TP. Đông Hà, góp phần tạo ra những động lực mới cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đô thị tỉnh lỵ.

Trong dịp kỷ niệm này, tỉnh Quảng Trị lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động. Theo đó, chương trình kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 14 và 15/9, do UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Dịp lễ kỷ niệm sẽ trưng bày hình ảnh về Chủ tịch Fidel castro và chuyến thăm Quảng Trị, thăm một số địa điểm ở Quảng Trị mà Chủ tịch đã từng đến, tổ chức lễ khánh thành Công viên Fidel castro.
 
(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục