Yên Bái tổ chức chương trình Văn hóa dân tộc Thái ở Mường Lò tại Hà Nội

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/9/2018 | 1:54:22 AM

YênBái - YBĐT - Tối 15/9, tại phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm (thành phố Hà Nội), UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình Văn hóa dân tộc Thái ở Mường Lò. 



Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị và quảng bá cho Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải sẽ diễn ra từ ngày 21 - 23/9/2018.


Các đồng chí: Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đã đến dự và tham gia các hoạt động cùng các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên tại chương trình. 



Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình Văn hóa dân tộc Thái ở Mường Lò tại Hà Nội

Với gần 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc, các nghệ nhân và đội văn nghệ quần chúng đến từ vùng đất Mường Lò- Yên Bái đã giúp đông đảo khán giả Hà Nội và các vùng lân cận hiểu thêm về vùng đất đất tổ của người Thái đen, vùng đất Mường Lò "gạo trắng, nước trong” với những làn điệu dân ca, dân vũ thiết tha, mời gọi. 

Đặc biệt, khán giả đến tham gia và cổ vũ cho chương trình đã được hòa mình trong không gian văn hóa dân tộc vùng Mường Lò với những cô gái Thái duyên dáng nâng khăn mời rượu;  đắm mình vào những điệu xòe chất ngất men say, xòe Thái đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 



Đông đảo du khách và khán giả Thủ đô Hà Nội đã đến thưởng thức và cổ vũ cho các diễn viên tham gia chương trình



Đông đảo du khách và khán giả Thủ đô Hà Nội cùng đắm mình vào những điệu xòe chất ngất men say của người Thái Mường Lò.



Các đồng chí: Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương tại Hà Nội

Thông qua các tiết mục biểu diễn đã giúp những khán giả Hà Nội hiểu hơn về văn hóa dân tộc Thái và sẽ có những trải nghiệm thú vị khi đặt chân đến vùng đất Mường Lò để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc với những con người hồn hậu, thân thiện và mến khách. 

Cũng trong chương trình này, UBND thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải đã tổ chức các gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương để du khách mua sắm, tìm hiểu và thưởng thức sản vật địa phương.

Mạnh Cường 

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục