“Người vợ ba” - Phim châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Toronto 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/9/2018 | 8:48:10 AM

Phim truyện điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phương Anh được xướng tên ở hạng mục Phim châu Á xuất sắc nhất trong lễ trao giải Liên hoan phim (LHP) quốc tế Toronto 2018.

Ekip đoàn phim
Ekip đoàn phim "Người vợ ba" trên sân khấu nhận giải.

Giải phim truyện điện ảnh châu Á xuất sắc nhất (NETPAC Award For World or International Asian Premiere) được lựa chọn bởi giám khảo đến từ NETPAC (mạng lưới phát triển điện ảnh châu Á). Đây là tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu hỗ trợ phát triển điện ảnh châu Á trên toàn cầu. Tại lễ trao giải, đại diện NETPAC nhấn mạnh giải thưởng này đặc biệt dành cho những tài năng mới, những khám phá mới của điện ảnh châu Á. Người vợ ba đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen và đánh giá tích cực.

"Phim truyện điện ảnh đầu tay của Nguyễn Phương Anh báo hiệu sự xuất hiện của một nữ đạo diễn trẻ, một tác giả kịch bản – người sở hữu cảm quan thẩm mỹ, ngôn ngữ điện ảnh và khả năng phi thường để chiếu sáng quá khứ cho khán giả đương đại, dự báo tương lai tốt đẹp cho điện ảnh Việt Nam và thế giới” – là đánh giá của ban giám khảo về bộ phim. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải tại LHP năm nay.

Người vợ ba với sự tham gia của các diễn viên: NSND Như Quỳnh, Trần Nữ Yên Khê, Maya, Lâm Thanh Mỹ... dài 96 phút lấy bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỷ 19. Phim là câu chuyện về cô bé 14 tuổi tên Mây trở thành vợ ba của một địa chủ giàu có. Được chồng hết lòng yêu thương, rồi mang thai, cô tin rằng mình sẽ sinh con trai. Tuy nhiên, ngay sau đó một sự kiện xảy ra kéo theo nhiều biến cố.

Phim từng nhận được giải Dự án phim nghệ thuật tại Gặp gỡ mùa thu 2015; giải thưởng cao nhất tại Diễn đàn Tài chính điện ảnh Hong Kong - Châu Á, giải White Light Post-Production Award, giải thưởng từ quỹ Jerome tại New York...

Đạo diễn Nguyễn Phương Anh sinh ra tại Việt Nam nhưng theo học về điện ảnh tại Anh và Mỹ. Trước Người vợ ba, cô từng có một số phim ngắn: The Silver Man, Sam, Heart of a Doll, Grasshopper, Lupo...

Tại LHP Toronto năm nay, giải thưởng cao nhất – Phim được yêu thích nhất đã thuộc về Green Book của đạo diễn Peter Farrelly. Bộ phim này được dự đoán sẽ là ứng viên nặng ký trong cuộc đua mùa Oscar tới đây. Năm 2017, Three Billboards Outside Ebbing Missouri  từng chiến thắng ở hạng mục này sau đó được đề cử Phim xuất sắc nhất tại Oscar và chiến thắng hai giải thưởng về diễn xuất.

Giải Phim Canada xuất sắc nhất đã gọi tên The Fireflies Are Gone (La disparution des lucioles) của đạo diễn Sébastien Pilote. Năm nay, LHP Toronto đã trao các giải thưởng trong gần 30 hạng mục khác nhau.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục