Lễ hội thành Tuyên gắn với trình diễn di sản văn hóa phi vật thể

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/9/2018 | 3:20:16 PM

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 1 (năm 2018) sẽ diễn ra từ ngày 20-23/9 tại thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang).

Lễ hội thành Tuyên năm 2017.
Lễ hội thành Tuyên năm 2017.

Liên hoan thu hút sự tham gia của 11 đoàn nghệ thuật đến từ 11 tỉnh/ thành phố trong cả nước: Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Hà Giang, Nam Định, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam và Tuyên Quang.

Các nghệ nhân sẽ trình diễn nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể độc đáo như nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ, đờn ca tài tử, dân ca ví giặm, khèn Mông, nhảy lửa, chầu văn, xòe Thái, trò diễn Xuân Phả, nghệ thuật bài chòi, hét then…

Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức.

Ông Nguyễn Vũ Phan - quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết, liên hoan nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các vùng miền, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa phi vật thể. Bởi vậy, ban tổ chức không chấm điểm, trao huy chương, giải thưởng cho các tiết mục, nghệ nhân tham gia liên hoan.


Trò Xuân Phả đã chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016. (Ảnh: TTXVN)

Năm nay, liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức gắn liền với lễ hội thành Tuyên 2018 nhằm đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng và thu hút khách du lịch đến với Tuyên Quang.

Bên cạnh đó, một điểm nhấn khác của lễ hội thành Tuyên là sự xuất hiện của những mô hình đèn lồng có kích thước lớn, hình thù phong phú, trang trí độc đáo. Những chiếc đèn lồng "khổng lồ” này sẽ diễu hành qua nhiều tuyến phố ở thành phố Tuyên Quang vào tối 24/9 (tức Rằm tháng Tám Âm lịch).

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch cũng được tổ chức trong dịp này như: giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch Tuyên Quang, triển lãm ảnh về các di sản văn hóa, lễ hội bia, giải quần vợt "Cup Tân Trào mở rộng”….
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục