Tổ chức giáo dục FPT lập kỷ lục đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/11/2018 | 9:16:46 AM

Với màn đồng diễn võ thuật Vivonam với sự tham gia của 7.000 học sinh, sinh viên diễn ra chiều nay, ngày 18/11, Tổ chức giáo dục FPT đã xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam”.

Màn biểu diễn Vovinam của học sinh Trường Tiểu học FPT.
Màn biểu diễn Vovinam của học sinh Trường Tiểu học FPT.

Màn biểu diễn được thực hiện đồng thời ở bốn thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Nội dung của màn đồng diễn xác lập kỷ lục gồm các kỹ thuật căn bản trong môn Vovinam: nhập môn quyền, chiến lược và phản đòn, kéo dài 5 phút. "Hào khí Việt Nam”, do Holy Thắng sáng tác, được chọn là nhạc nền xuyên suốt màn đồng diễn.

Chứng kiến màn đồng diễn này của FPT Edu, các đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Thang Văn Phúc (Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam) và ông Dương Duy Lâm Viên (Tổng Thư ký Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam, Giám đốc Điều hành Tổ chức Kỷ lục Việt Nam) đã công bố quyết định kỷ lục, trao bằng và kỷ niệm chương cho lãnh đạo FPT Edu tại Hà Nội.

Được biết, để thực hiện màn đồng diễn này, học sinh và sinh viên FPT Edu đã có hơn hai tháng tập luyện nghiêm túc.

Theo Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, việc biểu diễn võ thuật nhằm nâng cao trong học sinh, sinh viên FPT ý thức về việc rèn luyện nâng cao sức khỏe bởi việc học tập tốt cần đi đôi với thể chất tốt.

Trước màn đồng diễn, Lễ rước cờ và tri ân người sáng lập Việt Võ đạo được tổ chức trang trọng ở cả 4 địa điểm. Đặc biệt, màn biểu diễn võ thuật đồng đội của các học sinh tiểu học FPT đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem. 

Ngoài ra, giảng viên, học sinh và sinh viên FPT Edu tại Hà Nội còn thể hiện màn trình diễn máy bay tiêm kích tự chế, 500 người xếp chữ chủ đề "Hào khí Võ việt – Mở lối tiên phong”, biểu diễn võ thuật tinh hoa của Vovinam như: đòn chân tấn công, đa luyện nữ, biểu diễn binh khí. 

Trước đó, màn đồng diễn võ thuật có số lượng người tham gia đông nhất được ghi nhận vào ngày 27/3/2015 tại Quy Nhơn với quy mô 5.900 người.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục