Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2019

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2019 | 3:01:01 PM

Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2019 diễn ra trong thời gian từ 25/4 – 01/5 với nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn.

Vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long
Vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2332/UBND-DL2 thông tin về Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2019 và các hoạt động hưởng ứng.

Theo đó, Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2019 với 08 chương trình, sự kiện chính, gồm: Chương trình nghệ thuật chào Hè - Hạ Long 2019; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phòng Khu mỏ (25/4/1955 - 25/4/2019) và 44 năm Ngày Giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 2019); triển lãm chuyên đề "Di sản Vịnh Hạ Long xưa và nay"; Hội chợ OCOP hè Quảng Ninh 2019; Tuần du lịch chào hè 2019; các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với một số hoạt động văn hóa, thể thao tại xã Minh Châu, Quan Lạn và thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn); Khai trương công viên Rồng, công viên Hoa Hồng; Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch huyện Cô Tô lần thứ IV năm 2019.

Cùng với các hoạt động chính, nhiều chương trình, sự kiện hưởng ứng Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2019 cũng được tổ chức như: Lễ hội truyền thống Bạch Đằng; Trưng bày, xếp sách nghệ thuật chào mừng Ngày sách Việt Nam; Lễ khai thông tour tuyến du lịch khu Phòng Thành (Trung Quốc) và thành phố Móng Cái (Việt Nam); Khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng thác Pạc Sủi (xã Yên Than, huyện Tiên Yên); Lễ hội đình, nghè, chùa Lạc Thanh; Giải quần vợt Cup CLB Tennis thành phố Móng Cái mở rộng lần thứ 3; Triển lãm chuyên đề "Từ Hoàng cung Thăng Long đến thánh địa Trúc Lâm"; Công bố Bảo vật quốc gia; Giải bóng chuyền bãi biển nữ Thế giới Tuần Châu - Hạ Long 2019.

Năm 2018, ngành du lịch Quảng Ninh đã có những bước tiến quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu về thu hút khách du lịch và tăng doanh thu từ các dịch vụ trên địa bàn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tổng lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh năm 2018 ước đạt 12,2 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ, chiếm 9% Tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh.

Năm 2019, ngành du lịch Quảng Ninh đặt ra mục tiêu năm 2019 đón 14 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 27 nghìn tỷ đồng.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục