Á hậu Hoàng Thùy lên đường dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/11/2019 | 8:21:57 AM

Á hậu Hoàng Thùy đã lên đường sang Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019 (Miss Universe). Đây là cuộc thi sắc đẹp được đánh giá là hấp dẫn và uy tín nhất thế giới hiện nay.

Á hậu Hoàng Thùy lên đường dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019.
Á hậu Hoàng Thùy lên đường dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Trong chuyến đi lần này, đại diện Việt Nam mang theo nhiều quà tặng gửi đến Hoa hậu các nước khác. Đặc biệt trong số đó là ống hút tre, cô hy vọng rằng với món quà này sẽ mang đến thông điệp giảm thiểu nhựa thải ra môi trường để mang lại một môi trường sống xanh - sạch - đẹp hơn. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy còn chuẩn bị thêm 20 chiếc trống nhỏ làm bằng gỗ để tặng những em nhỏ trong hoạt động thiện nguyện thuộc khuôn khổ Miss Universe. 

Bộ trang phục dân tộc mà Hoàng Thùy mang đến cuộc thi lần này mang chủ đề "Café phin sữa đá”. Ngoài ra, người đẹp cũng mang theo bộ phin cà phê và cà phê Việt Nam để quảng bá tới bạn bè thế giới một thức uống nổi tiếng của người Việt.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019 diễn ra trong 10 ngày từ 28-11 đến 8-12 tại Atlanta, Georgia, Mỹ. Cuộc thi thu hút hơn 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết được tổ chức vào sáng 8-12. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray đến từ Philippines sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục