Hoa hậu Jamaica giành vương miện Miss World 2019

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/12/2019 | 8:43:07 AM

Vượt qua hơn 100 "đối thủ", đại diện Jamaica xuất sắc giành vương miện danh giá tại cuộc thi Miss World 2019.

Người đẹp Jamaica đăng quang Miss World 2019.
Người đẹp Jamaica đăng quang Miss World 2019.

Đêm chung kết Miss World 2019 diễn ra tại trung tâm ExCeL Convention, London đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Toni-Ann Singh - đại diện Jamaica. Cùng với đó, danh hiệu Á hậu 1 được trao cho đại diện Pháp, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Ấn Độ.

Toni-Ann Singh, 23 tuổi, hiện là sinh viên ngành Tâm lý học tại Mỹ. Tại cuộc thi, cô gây ấn tượng với khả năng ca hát và đoạt giải Hoa hậu Tài năng. Toni-Ann từng là Hội trưởng hội Sinh viên vùng Caribe và cô luôn mong muốn trở thành bác sĩ tâm lý sau khi tốt nghiệp.  

Mở đầu chương trình, hơn 100 thí sinh được chia thành nhóm, lần lượt thể hiện điệu múa của dân tộc mình trên nền nhạc ca khúc "Dances of The World". Đây là cơ hội để mỗi cô gái đều được tỏa sáng trên sân khấu.

Theo đó, đại diện Việt Nam - Lương Thùy Linh chọn múa mâm vàng - loại hình diễn xướng dân gian liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu để thể hiện. Người đẹp Cao Bằng mặc bộ trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa Việt để gây ấn tượng với bạn bè quốc tế. 

Sau phần "chào sân" đầy ấn tượng, Hoa hậu Megan Young công bố top 10 Người đẹp Nhân ái, trong đó có Lương Thùy Linh, được vào thẳng top 40 chung cuộc. 9 thí sinh còn lại là những đại diện đến từ các quốc gia: Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Nigeria, Tunisia, Venezuela. 

Nối tiếp thành công nhiều năm liền của Việt Nam, dự án nhân ái "Đắp đường, xây ước mơ” của Hoa hậu Lương Thùy Linh là dự án "nặng ký” có ý nghĩa lớn và được đánh giá cao bởi sự đầu tư, giá trị thụ hưởng lâu dài. Trước khi lên đường dự thi Miss World, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã dồn nhiều tâm huyết thực hiện dự án nhân ái mong muốn cải thiện đời sống cho người dân 2 xóm Lũng Lìu, Lũng Lạ, xã Dân Chủ huyện Hòa An. tỉnh Cao Bằng .

Hoa hậu Lương Thùy Linh được nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín như Missosology, Angelopedia và Pageant Times xếp vào nhóm hạt giống. Cô có phong độ tốt trong các phần thi trước chung kết như: về nhì phần thi Siêu mẫu, lọt top 10 dự án Nhân ái hay nhất. Đại diện Việt Nam được Angelopedia đánh giá cao vì có khuôn mặt xinh đẹp và phong cách thanh lịch.

Sau khi MC công bố danh sách top 40, các thí sinh được chia thành từng cặp, tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội trong đêm chung kết. Lương Thùy Linh diện chiếc đầm màu xanh pastel ánh kim xẻ cao gợi cảm, giúp tôn vóc dáng thanh mảnh cuốn hút và đôi chân dài miên man. Người đẹp tự tin catwalk bên cạnh đại diện Venezuela. Nhờ chiều cao 1,77 mét, Lương Thùy Linh không bị lép vế trước đại diện của Nam Mỹ.

Khác với các cuộc thi sắc đẹp khác, Miss World không có màn trình diễn áo tắm. Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định bỏ phần này từ năm 2015.

Sau Top 40, MC công bố Top 12 người đẹp nhất Miss Universe 2019. Hoa hậu Ấn Độ - Suman Rao là một trong số thí sinh đầu tiên lọt vào Top 12. Cùng với đó là các đại diện đến từ Brazil, Kenya, Nigieria, Mexico, Nepal, Philippines, Việt Nam, Jamaica, Pháp, Nga, Cooks Island.

Lương Thùy Linh được xướng tên vào top 12, đây là một trong những thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World trong những năm gần đây.



Lương Thùy Linh lọt top 12 Miss World.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Lương Thùy Linh cho biết, "Tôi vô cùng hạnh phúc. Lúc này, tôi tự hào về mình và đất nước của tôi. Không chỉ có một số người Việt Nam tới đây theo dõi mà tôi còn biết hàng triệu người Việt Nam cũng đang theo dõi và ủng hộ tôi tại quê nhà. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều".
Top 5 Miss World 2019 tiếp tục được MC công bố ngay sau đó. 5 người đẹp xuất sắc nhất được xướng tên gồm các đại diện đến từ: Nigeria, Brazil, Ấn Độ, Jamaica và Pháp. Như vậy, Lương Thùy Linh đã dừng chân ở top 12 trong sự tiếc nuối của khán giả. 

Giám khảo Piers Morgan lần lượt phỏng vấn top 5 thí sinh trong đêm chung kết. Đồng thời, MC của chương trình cũng công bố người đẹp Nepal giành giải Hoa hậu Nhân ái với chiến dịch giúp đỡ trẻ em nghèo tại quê nhà. Cô cho biết dự án hướng tới giúp học sinh tiểu học ở đây trở thành các bác sĩ, kỹ sư... trong tương lai.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục