Đạo diễn "Đời cô Lựu" qua đời

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/2/2020 | 11:01:37 AM

Nghệ sĩ Huỳnh Nga - đạo diễn vở cải lương "Đời cô Lựu" - qua đời tại nhà riêng vào 8h sáng 21/2, thọ 88 tuổi.

Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Nga
Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Nga

Chị Huỳnh Hà - con gái đạo diễn cho biết - trước đó, ông điều trị bệnh hô hấp, thận và tim mạch tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 10). Vài ngày trước, gia đình đưa ông về nhà vì sức khỏe ông không tiến triển. Đám tang được tổ chức tại Nhà tang lễ TP HCM.

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM - cho biết nghệ sĩ Huỳnh Nga là tên tuổi lớn của nền cải lương miền Nam khi dàn dựng các vở: Đời cô Lựu, Hoa độc trong vườn, Người giữ mộ... Đạo diễn Thanh Hiệp - hậu bối từng nhiều lần làm việc với Huỳnh Nga - nói cố nghệ sĩ là bậc thầy của sân khấu, người đặt nền tảng cho những thủ pháp mộc mạc nhưng thấm sâu trong tâm thức người xem về nghệ thuật cải lương Nam bộ. Anh thường gọi ông là "bố".

"Năm 2013, tôi làm tổng đạo diễn chương trình vinh danh bố năm 2013 tại Nhà hát TP HCM. Khi đó, bố tâm sự nhiều về quá trình dấn thân theo nghề. Với mỗi vở diễn, bố đặt vào đó nhiều ký ức tuổi thơ, tình yêu bền bỉ với nghệ thuật, lắng nghe, quan sát để khẳng định mình", Thanh Hiệp nói. 

Huỳnh Nga tên thật là Huỳnh Văn Thạch, sinh năm 1932 tại Long An. Ngoài Đời cô Lựu, ông còn là đạo diễn của nhiều vở cải lương nổi tiếng như Tiếng sáo đêm trăng, Hoa độc trong vườn, Người giữ mộ, Khách sạn hào hoa... Ông góp phần đào tạo, dẫn dắt nhiều nghệ sĩ tài danh như Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Thanh Tòng, Minh Vương...

Những năm về già, vợ chồng ông cùng vợ chồng ba người con trai và 5 người cháu phải ở trong căn hộ tập thể hơn 60 m2. Năm 2017, đạo diễn được Thành ủy TP HCM trao tặng căn chung cư ở quận 4, trị giá hơn hai tỷ đồng. Niềm an ủi ở tuổi già của Huỳnh Nga là sự săn sóc của vợ và con cháu, cùng những lần thăm hỏi, động viên của giới nghệ sĩ như Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Hùng Minh, Minh Vương, Bảo Quốc...

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục