Cục trưởng Cục Mỹ thuật được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Điện ảnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2020 | 8:25:11 AM

Chia sẻ với phóng viên báo chí, hoạ sĩ Vi Kiến Thành cho biết, dù đã nhận quyết định ở cương vị mới nhưng phải từ 1/3, ông mới chính thức làm việc tại Cục Điện ảnh.

Ông Vi Kiến Thành - nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTT&DL) vừa nhận quyết định làm Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam hôm 21/2.
Ông Vi Kiến Thành - nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTT&DL) vừa nhận quyết định làm Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam hôm 21/2.

Trước câu hỏi về áp lực khi đảm nhận cương vị mới, đặc biệt là chưa bao giờ kinh qua công việc nào liên quan đến điện ảnh, hoạ sĩ Vi Kiến Thành cho biết: "Lĩnh vực nào cũng có những khó khăn và thuận lợi. Trước đây, khi giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, tôi cũng đã gặp phải không ít áp lực.

Tuy nhiên, tôi nghĩ là với một thời gian dài làm công tác quản lý, từ Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm... đã 10 năm nên cũng đã quen với việc đối diện với áp lực và khó khăn. Tôi mong mình đủ sức khoẻ để có thể giải quyết được những công việc ở Cục Điện ảnh”.

Ông Vi Kiến Thành cũng nhận định, điện ảnh là một lĩnh vực gắn liền với đời sống dân sinh nên rất được xã hội quan tâm. Vì thế, khối lượng công việc lẫn áp lực sẽ nhiều hơn những lĩnh vực khác. Và để có thể làm quen được với công việc mới, ông cũng sẽ phải mất một thời gian khá dài. Nhưng hoạ sĩ Vi Kiến Thành tin tưởng, sau một thời gian tiếp nhận công việc mới, ông sẽ có những chiến lược dài hơi để hoàn thiện bộ máy và đưa Cục Điện ảnh bứt phá hơn.

Trước đó, tháng 1/2019, TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu phó trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội được bổ nhiệm làm Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2019, Bộ VHTT&DL đã cho bà Nguyễn Thị Thu Hà thôi chức quyền cục trưởng Cục Điện ảnh sau sự cố để lọt đường lưỡi bò phi pháp trong phim "Everset - Người tuyết bé nhỏ”. Trong thời gian chờ có lãnh đạo mới, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL - Tạ Quang Đông được giao kiêm nhiệm quán lý và điều hành Cục Điện ảnh. Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức phó cục trưởng Cục Điện ảnh.

Như vậy hiện Cục Điện ảnh đã có cục trưởng là ông Vi Kiến Thành, ba cấp phó là bà Nguyễn Thị Thu Hà, bà Lý Phương Dung, ông Đỗ Quốc Việt.

Hoạ sĩ Vi Kiến Thành là người dân tộc Nùng. Ông sinh ngày 6/11/1963 tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ông từng tốt nghiệp khoa Mỹ thuật, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và tốt nghiệp khoa Đồ hoạ hệ Cao học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ông từng là Giám đốc trẻ nhất trong lịch sử Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2010, hoạ sĩ Vi Kiến Thành chính thức được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục