Tác giả của "Sahara" và "Raise the Titanic" qua đời ở tuổi 88

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/2/2020 | 2:27:20 PM

Trong cả sự nghiệp sáng tác, Cussler là tác giả của hơn 80 cuốn sách, mà phần lớn mang đề tài bí hiểm, những tác phẩm của ông đã được phát hành tại hơn 100 nước trên thế giới.

Tác giả Clive Cussler.
Tác giả Clive Cussler.

Ông Clive Cussler - tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất nước Mỹ như  "Sahara," "Raise the Titanic" và là nhà thám hiểm dưới nước, đã qua đời ở tuổi 88. 

Trong thông báo tin buồn trên tài khoản Facebook ngày 26/2, vợ ông Janet Horvath cho biết nhà văn đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở bang Arizona, Mỹ, hai ngày trước đó.

Thay mặt người chồng quá cố, bà gửi lời cảm ơn chân thành với những người hâm mộ, những người bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng ông trong suốt chặng đường sáng tác và cả những hành trình thám hiểm mà ông đã đi qua.

Sinh ra tại Illinois vào năm 1931, song tuổi thơ và quá trình trưởng thành của Cussler lại gắn liền với vùng đất California. Ông từng là thợ máy phục vụ trong Không quân Mỹ suốt thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên.

Cơ duyên với nghề viết đã đến với ông khi ông bắt đầu tham gia lĩnh vực quảng cáo và tác phẩm đầu tay của ông được phát hành năm 1973 khi ông đã 42 tuổi.

Tên tuổi của ông nhanh chóng được khẳng định sau thành công của cuốn "Raise the Titanic!" phát hành năm 1976. Số lượng phát hành cuốn sách này cùng "Sahara" lên tới hàng chục triệu bản. 

Trong cả sự nghiệp sáng tác, Cussler là tác giả của hơn 80 cuốn sách, mà phần lớn mang đề tài bí hiểm.

Theo trang web cá nhân, những tác phẩm của ông đã được phát hành tại hơn 100 nước trên thế giới và dịch ra khoảng 40 thứ tiếng. 

Không chỉ là tiểu thuyết gia, ông còn sở hữu và điều hành Cơ quan Hàng hải và dưới nước quốc gia Mỹ - một tổ chức phi lợi nhuận, đã phát hiện hơn 60 xác tàu, thuyền dưới lòng đại dương.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp thám hiểm của ông là tìm ra con tàu Carpathia đã giải cứu những người sống sót trong vụ đắm tàu Tinanic lịch sử và tàu U-boat đã khiến Mỹ tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Theo tờ New York Times, nhà văn Cussler sở hữu khối tài sản lên tới 80 triệu USD.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục