Yên Bái ban hành kế hoạch văn hóa đối ngoại năm 2020

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/3/2020 | 3:06:26 PM

YênBái - Nhằm tăng cường quảng bá giới thiệu hình ảnh Yên Bái đến bạn bè quốc tế, đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế và tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch văn hóa đối ngoại năm 2020.

Giao lưu văn hóa giữa tỉnh Val de Marne (Cộng hòa Pháp) với tỉnh Yên Bái tại thị xã Nghĩa Lộ
Giao lưu văn hóa giữa tỉnh Val de Marne (Cộng hòa Pháp) với tỉnh Yên Bái tại thị xã Nghĩa Lộ

Trong đó, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Yên Bái với các đối tác, du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình, sự kiện, các lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật...; xây dựng các sản phẩm văn hóa.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động văn hóa đối ngoại được triển khai phải đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Văn hóa đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với chính trị, kinh tế đối ngoại, trong đó, văn hóa đối ngoại là nền tảng tinh thần góp phần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị với bạn bè quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch ngoại giao văn hóa năm 2020 của tỉnh.

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Tags Yên Bái ban hành kế hoạch văn hóa đối ngoại

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục