Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc KCON 2020 tại New York tuyên bố hủy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/3/2020 | 2:21:19 PM

Sau khi Mỹ có hơn 83.000 trường hợp mắc Covid-19, Lễ hội âm nhạc KCON 2020 New York phải tuyên bố hủy.

Mới đây, BTC lễ hội âm nhạc KCON 2020 đã tuyên bố hủy buổi biểu diễn tại New York do dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội. Mỹ hiện tại đã có hơn 83.000 trường hợp mắc Covid-19 và là quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới. 

Thành phố New York được coi là tâm điểm của đại dịch Covid-19 ở Mỹ với gần 40.000 trường hợp nhiễm virus. Trước đó, KCON 2020 New York dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 12-14/6.

Trên trang Twitter chính thức, BTC đưa ra thông báo: "Chúng tôi rất buồn khi KCON 2020 New York bị hủy do Covid-19. Sự an toàn của mọi người là ưu tiên cao nhất. BTC sẽ hoàn tiền vé. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp người hâm mộ trong những sự kiện tới". 

Trước đó, đơn vị tổ chức là CJ E&M cũng tuyên bố hoãn vô thời hạn KCON 2020 tại Nhật Bản. Các sự kiện tại Los Angeles (tháng 8/2020) và Thái Lan (tháng 9/2020) hiện vẫn chưa có thông báo.

KCON là một sự kiện âm nhạc K-pop thường niên đã được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới với sự quy tụ của rất nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. KCON được tổ chức lần đầu vào năm 2012 tại Los Angeles, và bắt đầu mở rộng ra các thành phố lớn khác như New York, Tokyo, Bangkok… với hơn một triệu người hâm mộ đến tham dự.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục