Phim sinh tồn đầu tiên của Việt Nam sắp công chiếu

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2020 | 2:31:52 PM

Sau những thông tin hé lộ ban đầu, dự án điện ảnh Tà Năng – Phan Dũng, bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt về đề tài sinh tồn đang trong giai đoạn hậu kỳ để sẵn sàng ra rạp.

Teaser poster đầu tiên của bộ phim
Teaser poster đầu tiên của bộ phim

9 tháng tiền kỳ, sản xuất trong đó có 36 ngày quay không ngừng nghỉ tại bối cảnh rừng sâu, phim điện ảnh Tà Năng – Phan Dũng được truyền cảm hứng từ những chuyến đi của chính đạo diễn Trần Hữu Tấn và những người bạn trên các cung đường hùng vĩ của núi rừng Việt Nam.

Đối với giới phượt thủ, cung đường trekking (du lịch khám phá mạo hiểm) đi qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận có độ dài khoảng 55km này vừa có vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng rất nguy hiểm với thời tiết khắc nghiệt, đường trơn, dốc đứng, ngoằn ngoèo.

Bối cảnh phim được quay vào mùa cỏ cháy. Không chỉ miêu tả vẻ đẹp và sự trắc trở của hành trình khám phá, trong đó đi sâu vào nội tâm của nhân vật bộ phim còn mang đến những khoảnh khắc đậm tình người, tình bạn.

Là phim thuộc đề tài sinh tồn đầu tiên của điện ảnh Việt, theo đạo diễn Trần Hữu Tấn đây là bộ phim của tuổi trẻ, bất chấp mọi khó khăn, thử thách lẫn nguy hiểm không lường trường để khắc họa tinh thần tự do của những người trẻ. Anh chia sẻ, anh tin với ai yêu xê dịch, đam mê khám phá đều thấy mình ở đâu đó và là bất kỳ nhân vật nào trong câu chuyện này.

Anh tin đến với Tà Năng – Phan Dũng là một định mệnh và việc thực hiện bộ phim cũng là định mệnh. Điều khiến ekip hạnh phúc nhất là trong toàn bộ quá trình quay khắt nghiệt đó, sức khỏe và tinh thần của cả đoàn phim đều được đảm bảo và khi trở về không ai gặp vấn đề gì.

NSX Hoàng Quân khẳng định, bộ phim chưa ra rạp nhưng đã chiến thắng bởi có ekip giàu năng lượng và các đối tác nhiệt tình.

Đảm nhận vai chính trong bộ phim là các gương mặt trẻ: Huỳnh Thanh Trực, Trần Phong, Thùy Anh… cùng các gương mặt gạo cội như: NSƯT Hữu Châu, Kiều Trinh… Theo NSX Hoàng Quân, đoàn phim không tổ chức casting.

Thay vào đó, từ quá trình lên kịch bản ekip đã liên tưởng đến những diễn viên có ngoại hình, tính cách, thần thái gần giống với nhân vật trong phim. Họ sẽ tiếp xúc với các diễn viên. Nếu đáp ứng được khoảng 70% yêu cầu vai diễn, hai bên sẽ trao đổi kỹ hơn về kịch bản trước khi quyết định.

Được biết, quá trình ghi hình cho bộ phim, đặc biệt với các diễn viên là trải nghiệm đáng nhớ. Huỳnh Thanh Trực phải ép xuống 5kg trong vòng 1 tháng trước thời điểm quay để hợp ngoại hình nhân vật. Thậm chí trong phim có cảnh anh phải quay đến 3 lần ăn ếch sống.

Trong quá trình quay phim, các diễn viên đều được yêu cầu phải mang ba lô nặng 15kg – trọng lượng thật của ba lô đi phượt để tạo sự chân thật nhất. Trung bình mỗi ngày, đoàn phim ghi hình từ 12-14 tiếng đồng hồ.

Tà Năng – Phan Dũng dự kiến ra rạp trên toàn quốc từ ngày 16-10. Đối tác của bộ phim hiện đang tiến hành làm việc với các nhà phát hành quốc tế với hy vọng đưa bộ phim ra các thị trường nước ngoài.

(Theo  SGGP)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục