“Yên Bái xưa và nay” - Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/6/2020 | 9:36:30 PM

YênBái - Tối 30/6, tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái đã diễn ra Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yên Bái xưa và nay”.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái (11/4/1900 - 11/4/2020), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 - 30/6/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.



Tới dự chương trình nghệ thuật chào mừng có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái (ảnh)

Chương trình nghệ thuật "Yên Bái xưa và nay” được thực hiện bởi sự tham gia của gần 200 diễn viên Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị phối hợp gồm: Công an tỉnh Yên Bái, Sở Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Tiểu đoàn 3 Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Trường Cao đẳng Văn hóa- Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái.

Chương trình đã tái hiện lại chặng đường đầy thăng trầm lịch sử của tỉnh Yên Bái trong 120 năm qua cùng sự nỗ lực, cố gắng vững vàng vượt qua mọi gian khó, đoàn kết, tự lực tự cường, anh dũng trong chiến đấu, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. 

Cùng với đó là những mốc son chói lọi viết nên bản hùng ca bất diệt, là niềm tự hào cho các thế hệ nối tiếp vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập; xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" với hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện - nhân ái - đoàn kết - sáng tạo và hội nhập”.

Chương trình nghệ thuật với sự đầu tư chất lượng nghệ thuật cao đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm cổ vũ những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã đạt được. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu mạnh, cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

* Một số tiết mục nghệ thuật trong Chương trình nghệ thuật "Yên Bái xưa và nay”:



 





Thanh Chi - Đức Toàn

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục