Yên Bái: Thẩm định, nghiệm thu 6 bức phù điêu nghệ thuật và hạng mục tái tạo tổ hợp guồng nước dân tộc Thái thuộc Dự án Bào tàng tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/9/2020 | 4:43:51 PM

YênBái - Chiều 15/9, Hội đồng thẩm định nội dung, hình thức, kịch bản và thiết kế thi công hạng mục trưng bày nội, ngoại thất Bảo tàng tỉnh Yên Bái tổ chức họp thẩm định, nghiệm thu 6 bức phù điêu nghệ thuật và hạng mục tái tạo tổ hợp guồng nước dân tộc Thái thuộc Dự án Bảo tàng tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Dương Văn Tiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. 

6 bức phù điêu nghệ thuật, trong đó, 4 bức phù điêu lớn với kích thước dài 10m, rộng 3m và 2 bức phù điêu nhỏ với kích thước rộng 3,2m, dài 3,8 m với chất liệu gốm mầu. Chủ đề của các bức phù điêu tái hiện cảnh sinh hoạt, mang bản sắc riêng của đồng bào các dân tộc Yên Bái, cảnh Bác Hồ về thăm Yên Bái, hình tượng cánh chim hòa bình...

Hạng mục tái tạo tổ hợp guồng nước dân tộc Thái gồm: guồng nước có đường kính 4m, bề rộng 1m được thay đổi từ chất liệu tre sang chất liệu ống thép bọc Composite sơn giả tre; hệ thống cối đá nước, hệ thống bể chứa nước nhân tạo, cảnh quan mái dốc dải đá, sỏi. Guồng nước sử dụng suối nhân tạo, máy bơm tạo áp lực nước để tạo dòng chảy quay guồng nước, kết hợp với chiếu sáng, hệ thống âm thanh. 

Hiện tại, 6 bức phù điêu nghệ thuật và hạng mục tái tạo tổ hợp guồng nước dân tộc Thái đã hoàn thành. 

Sau khi kiểm tra, thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao và bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu đối với 6 bức phù điêu nghệ thuật và hạng mục tái tạo tổ hợp guồng nước dân tộc Thái.

Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp đề nghị chỉnh sửa đối với đơn vị thi công như: guồng nước nên đặt ở ví trị rộng rãi hơn để người dân dễ dàng quan sát khi đến tham quan, hệ thống thoát nước chưa đạt yêu cầu, cần chỉnh sửa để đảm bảo mỹ quan, đúng với thực tiễn; các bức phù điêu cần phải xử lý đảm bảo chống thấm, chống ẩm phù hợp với điều kiện khí hậu của tỉnh, chất liệu gốm phải bền, đẹp, đảm bảo chất lượng nghệ thuật...

Phát biểu tại buổi làm việc,Phó Chủ tịch UBND tỉnhDương Văn Tiến đánh giá cao những cố gắng, tâm huyết của các thành viên Hội đồng thẩm định thời gian qua. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đơn vị thi công cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo tính nghệ thuật và chất lượng nghệ thuật đối với 6 bức phù điêu nghệ thuật và hạng mục tái tạo tổ hợp guồng nước dân tộc Thái. Cần bổ sung cây xanh tạo không gian sinh thái tại khu vực guồng nước; mũi tên chỉ dẫn tham quan cho du khách trong nhà Bảo tàng; thống nhất tên gọi phía ngoài cổng Bào tảng tỉnh... 

Thu Hiền

Tags Yên Bái thẩm định nghiệm thu phù điêu nghệ thuật guồng nước dân tộc Thái Dự án Bào tàng tỉnh

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục