Trao Giải Báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/10/2020 | 10:30:18 AM

2 tác phẩm đạt giải Nhất, 7 tác phẩm đạt giải Nhì, 10 tác phẩm đạt giải Ba và 13 tác phẩm đạt giải Khuyến khích đã được trao tại Giải Báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh và trao Giải Báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019.

Lễ trao Giải Báo chí Phòng chống thiên tai lần đầu tiên với chủ đề "Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng” nhằm ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đoạt giải có đóng góp thiết thực đối với công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống thiên tai.

Sau hơn 5 tháng phát động, từ ngày 12/10/2019 - 31/3/2020, Ban tổ chức đã nhận được 896 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí, trong đó Báo in 347 tác phẩm, Báo điện tử 302 tác phẩm, Truyền hình 112 tác phẩm, Phát thanh 59 tác phẩm, Ảnh báo chí 52 tác phẩm. Giải đã thu hút được 602 tác giả là những nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến từ hơn 120 cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương tham gia.

Ban tổ chức Giải Báo chí đã trao Biểu trưng, Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Giải và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai kèm phần thưởng cho các tác giả của 2 tác phẩm đạt giải Nhất, 7 tác phẩm đạt giải Nhì, 10 tác phẩm đạt giải Ba và 1 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi nhất Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao Biểu trưng và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Giải kèm phần thưởng cho tác giả của 13 tác phẩm đạt giải Khuyến khích và 2 tác phẩm đạt giải "Câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất” và giải "Hình ảnh ấn tượng nhất”.

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và UNDP tại Việt Nam đã công bố phát động Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai năm 2020 với chủ đề "Vì một xã hội an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với Biến đổi khí hậu”. Thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được đăng tải trên trang website của Ban Chỉ đạo (http://phongchongthientai.mard.gov.vn).

* Tại chương trình, Tổng cục Phòng, chống thiên tai và UNDP tại Việt Nam phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Xung kích phòng, chống thiên tai”.

Đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhằm tôn vinh lực lượng phòng, chống thiên tai tại chỗ. Cuộc thi hướng tới mục tiêu, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu thông qua việc lồng ghép các kiến thức, kỹ năng dưới hình thức gameshow mới mẻ, hấp dẫn. Đồng thời, tạo sân chơi lý thú, cuốn hút cho lực lượng phòng chống thiên tai ở cơ sở cũng như khán giả truyền hình.

Vòng Chung kết toàn quốc đã diễn ra từ ngày 16-19/7 tại TP. Đà Nẵng với sự tham gia của 21 đội, đại diện cho 21 tỉnh thành ở Việt Nam. Sau 11 trận đấu loại trực tiếp, bán kết và chung kết, đội Nghệ An đã xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội Lâm Đồng và giải Ba thuộc về đội Nam Định.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh: "Đến với cuộc thi, các đội chơi đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những phút giây giải trí tuyệt vời. Thông qua cuộc thi này, các thành viên của đội chơi chính là nhân tố tiêu biểu giúp truyền tải kiến thức quý báu về phòng, chống thiên tai, khích lệ sự tham gia của cộng đồng, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai và tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ từ "bị động ứng phó” sang "chủ động phòng ngừa” tại từng địa phương trên tinh thần "Vì một xã hội an toàn hơn trước thiên tai”.

* Cũng tại chương trình, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, UNDP tại Việt Nam phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Sáng kiến về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho cư dân ven biển”.

Để tăng cường năng lực và trách nhiệm của cộng đồng, Tổng cục Phòng chống thiên tai và UNDP đã tổ chức hàng loạt các hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như tập huấn, giáo dục và đặc biệt là tổ chức các cuộc thi lý thú và bổ ích. Cuộc thi "Sáng kiến về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho cư dân ven biển” được thực hiện trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam”.

Mặc dù cuộc thi diễn ra trùng với thời gian diễn ra đại dịch COVID 19, Ban giám khảo vẫn nhận được hơn 580 bài dự thi, trong đó 30 tác phẩm xuất sắc nhất… đã được lựa chọn để phát sóng trên kênh VOV Duyên hải nhằm phổ biến các thông tin về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp tăng cường nhận thức cho người dân ven biển.

Giải Nhất của cuộc thi được trao cho tác phẩm "Ngăn chặn xâm nhập mặn vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau bằng chia ô thủy lợi nhỏ và giải pháp nhà ở thích ứng biến đổi khí hậu” của tác giả Võ Thị Diễm Sương, ở tỉnh Cà Mau; Giải Nhì thuộc về tác phẩm "Người khuyết tật tham gia phòng chống thiên tai” của tác giả Hoàng Đức Dũng, ở Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; Giải Ba thuộc về tác phẩm "Giải pháp toàn diện trong phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu Việt Nam” của tác giả Trần Trung Sinh, ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,…

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục