Cô gái 22 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2020

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/10/2020 | 9:26:43 AM

Kim Hye Jin, 22 tuổi, quê Jeonbuk, đoạt vương miện Hoa hậu Hàn Quốc 2020 sau khi vượt qua 20 thí sinh ở đêm chung kết.

Tân Hoa hậu Hàn Quốc 2020 - Kim Hye Jin.
Tân Hoa hậu Hàn Quốc 2020 - Kim Hye Jin.

Tân hoa hậu hiện là sinh viên Khoa Phát thanh và Giải trí, Đại học nữ sinh Dongduk. Theo Chosun, trả lời phỏng vấn sau đăng quang, cô nói: "Tôi sẽ quảng bá văn hóa đất nước và làm việc chăm chỉ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi muốn trở thành một diễn viên được yêu thích như các tiền bối Kim Sung Ryung (Hoa hậu Hàn Quốc 1988) và Honey Lee (Hoa hậu Hàn Quốc 2006)". Sau cuộc thi, cô ký hợp đồng với Hankook Ilbo để hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Ban tổ chức còn trao bốn giải á hậu cho: Jeon Yeon Ju, 20 tuổi, sinh viên khoa Thiết kế thời trang của Đại học nữ sinh Ewha; Ryu Seo Bin, 19 tuổi, học khoa Tâm lý, Đại học New York ở Thượng Hải; Lee Hwa In, 21 tuổi, khoa Múa, Đại học nữ sinh Sook Myung; Jeon Hye Ji, 22 tuổi, khoa Du lịch hàng không, Đại học Hanseo.



Từ trái qua: Jeon Yeon Ju (20 tuổi, ở Seoul), Ryu Seo Bin (19 tuổi, ở Ulsan, Busan), hoa hậu Kim Hye Jin, Lee Hwa In (21 tuổi, Seoul), Jeon Hye Ji (22 tuổi, Gyeongbuk). 

Theo Chosun, cuộc thi năm nay được tổ chức tương tự các chương trình thực tế tìm kiếm tài năng, có tỷ lệ chọi 1:700. Các người đẹp phải trải qua nhiều phần thi như: xử lý tình huống, lập kế hoạch, từ thiện, trình diễn. Hoa hậu là người có tổng điểm các phần thi cao nhất. Trong đêm chung kết, thí sinh không trình diễn áo tắm và trang phục truyền thống như mọi năm. Thay vào đó là biểu diễn âm nhạc cùng rapper Tiger JK và Bizzy. Phần thi trang phục dạ hội được tổ chức đơn giản ở cuối chương trình.

Lần đầu tiên chung kết Hoa hậu Hàn Quốc không phát sóng trực tiếp trên đài quốc gia, chỉ ghi hình trước từ ngày 18/10 tại Gimpo, Gyeonggi-do trong tình trạng không khán giả, phát sóng tối 23/10 trên Naver.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục