Nhạc sĩ Văn Ký, Hồng Đăng được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/1/2021 | 2:19:12 PM

Nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả của ca khúc nổi tiếng như: "Hoa sữa", "Biển hát chiều nay"... đã được Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT năm 2021. Cũng ở lĩnh vực âm nhạc đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh còn có nhạc sĩ Văn Ký, Phạm Minh Tuấn, Trần Quý, Đinh Quang Hợp.

Nhạc sĩ Hồng Đăng
Nhạc sĩ Hồng Đăng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải trên Cổng thông tin điện tử danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh”, "Giải thưởng nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 do các hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước các lĩnh vực, để lấy ý kiến nhân dân từ nay đến hết ngày 21-1-2021, trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp xét theo quy định.

Theo đó, danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về VHNT thuộc 8 lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực âm nhạc có 5 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 46 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng nhà nước”.

Lĩnh vực sân khấu có 6 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 20 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng nhà nước”.

Lĩnh vực múa có 5 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 15 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng nhà nước”.

Lĩnh vực điện ảnh có 4 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 26 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng nhà nước”.

Lĩnh vực nhiếp ảnh có 2 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 21 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng nhà nước”.

vực mỹ thuật có 5 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 17 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng nhà nước”.

Lĩnh vực văn nghệ dân gian có 13 hồ sơ và lĩnh vực kiến trúc có 2 hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng nhà nước”.

Để truy cập và đóng góp ý kiến, độc giả truy cập địa chỉ: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục