Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng giảm quy mô do dịch

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2021 | 4:13:59 PM

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định việc tổ chức chương trình là rất cần thiết nhưng cần thực hiện linh hoạt, phù hợp, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Các nghệ sỹ tổng duyệt màn trống hội hoành tráng tại chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội Đảng.
Các nghệ sỹ tổng duyệt màn trống hội hoành tráng tại chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội Đảng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ giảm số lượng khách mời và khán giả quần chúng, do tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, chương trình sẽ mời các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ngành Trung ương, Hà Nội và khách quốc tế tham dự chương trình với số lượng khoảng 100 đại biểu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án huy động khán giả linh hoạt theo các cấp, cấp 1: 2.000 khán giả, cấp 2: 1.000 khán giả, cấp 3: 500 khán giả.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng hoan nghênh và đánh giá cao sự tích cực của các đơn vị trong việc chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật ý nghĩa này.

"Để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thành công của Đại hội Đảng, việc tổ chức chương trình là rất cần thiết nhưng cần thực hiện linh hoạt, phù hợp, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19,” đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết.

Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội đã quyết định huy động 2.000 khán giả gồm đoàn viên, sinh viên, các chiến sỹ công an, quân đội và không có khán giả quần chúng nhân dân.

Sở Y tế Hà Nội sẽ bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế, triển khai công tác chuyên môn phòng chống dịch COVID-19, phun khử khuẩn, bố trí trực cấp cứu tại khu vực tổ chức chương trình.

Để chuẩn bị tốt nhất cho Chương trình nghệ thuật "Khát vọng-Tỏa sáng" chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch, ngày 31/1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị của chương trình.

Chương trình nghệ thuật "Khát vọng-Tỏa sáng” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo thực hiện; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chỉ đạo nghệ thuật; nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Quang Vinh tổng đạo diễn, quy tụ 1.600 nghệ sỹ, diễn viên, kỹ thuật viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Múa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các ca sỹ Thanh Lam, Hồng Nhung, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi, Sèn Hoàng Mỹ Lam...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức cũng như các nghệ sỹ, diễn viên, ê kíp thực hiện các nội dung của chương trình. Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cũng như toàn thể ê kịp thực hiện chương trình đã tuân thủ, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho mọi người tham dự chương trình. 

Theo kế hoạch, chương trình bao gồm 3 phần: "Dưới cờ Đảng quang vinh," "Những mùa xuân dâng Đảng," và "Thênh thang trên đường mới"; trong đó phần 1 "Dưới cờ Đảng quang vinh" bao gồm những bài hát truyền thống ca ngợi Đảng, Bác Hồ và đất nước.

Phần 2 "Những mùa xuân dâng Đảng" là những tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc vùng miền trên mọi miền Tổ quốc, nêu bật lên tinh thần đoàn kết, thống nhất của các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phần 3 "Thênh thang trên đường mới" nói về một Việt Nam phát triển, hội nhập, thông qua những ca khúc mới mẻ, trẻ trung được đầu tư dàn dựng công phu.

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 20 giờ tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt, hoành tráng và ý nghĩa nhất trong năm nay, với các nội dung trong chương trình được xây dựng và chuẩn bị từ tháng 11/2020. Đặc biệt, chủ đề "Khát vọng-Tỏa sáng” là một trong những chủ đề được Ban tổ chức hết sức tâm đắc, bởi đây cũng là vấn đề được nhắc tới rất nhiều trong những ngày diễn ra Đại hội.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục