Tây Ban Nha hủy tổ chức lễ hội đua bò nổi tiếng

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/2/2021 | 9:30:07 AM

Lễ hội San Fermin tại Pamplona - nơi hàng ngàn du khách chạy đua với bò trên phố - dự kiến không được tổ chức trong năm 2021.

Lễ hội chạy đua với bò - San Fermin.
Lễ hội chạy đua với bò - San Fermin.

Năm 2020 là lần đầu tiên trong hơn 40 năm, lễ hội chạy đua cùng bò San Fermin tại Pamplona, Tây Ban Nha không được tổ chức. Hôm qua, chính quyền địa phương vừa thông báo điều tương tự cho năm 2021.

Bà Maria Chivite – Chủ tịch vùng Navarra cho biết: "Một lễ hội quốc tế mà hàng triệu người sẽ tới đây như San Fermin sẽ không thể diễn ra”.

Lần cuối cùng Pamplona không tổ chức lễ hội San Fermin hai năm liên tiếp là trong cuộc nội chiến vào những năm 1930. Lễ hội thường diễn ra hàng năm vào tháng 7, đã trở nên nổi tiếng thế giới từ cuốn tiểu thuyết "The sun also rises" năm 1926 của nhà văn Ernest Hemingway .

Cùng với các cuộc đấu bò vào buổi sáng và buổi chiều, lễ hội còn có những màn ca hát, nhảy múa và uống rượu suốt ngày đêm. Những người tham dự thường mặc trang phục màu trắng và khăn quàng cổ màu đỏ. Ngoài ra còn có một số sự kiện tôn giáo để tôn vinh các vị thánh.

Trong lễ hội này, một nhóm bò tót được thả ra và nhiều người chạy trước chúng. Có nhiều người bị bò húc bị thương hoặc chết. Những con bò tót tham gia chạy đua vào buổi sáng sẽ bị giết thịt vào buổi tối; thịt của chúng sẽ được mang tới các nhà hàng trong thành phố để phục vụ thực khách.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều tranh cãi về thắt chặt hay nới lỏng những hạn chế tại Tây Ban Nha. Một số quy định bắt đầu được nới lỏng tại thủ đô Madrid, như nhóm tối đa sáu người đã được phép tụ tập cùng nhau tại nhà hàng, còn lệnh giới nghiêm sẽ được kéo dài tới nửa đêm thay vì 22h như hiện nay. Nhà hát và bảo tàng cũng được mở cửa trở lại.

Năm ngoái, việc hủy bỏ lễ hội đã gây ra thiệt hại lớn cho các quán bar, nhà hàng và khách sạn của Pamplona. Thị trưởng Pamplona - Enrique Maya cho biết hội đồng thành phố vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục