Dừng tổ chức Lễ hội Gò Đống Đa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/2/2021 | 10:05:27 PM

UBND quận Đống Đa (Hà Nội) ra thông báo dừng tổ chức Lễ hội Gò Đống Đa do lo ngại các nguy cơ về dịch Covid-19.

Lễ hội Gò Đống Đa là một trong những lễ hội lớn của Hà Nội, diễn ra vào mùng 5 Tết Nguyên đán hàng năm. Ảnh: Hoàng Hà.
Lễ hội Gò Đống Đa là một trong những lễ hội lớn của Hà Nội, diễn ra vào mùng 5 Tết Nguyên đán hàng năm. Ảnh: Hoàng Hà.

UBND quận Đống Đa nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Việc dừng tổ chức phù hợp với các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND Hà Nội tại các chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 9/1, UBND quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Kỷ niệm 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2021) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa (phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa).

Lễ hội Gò Đống Đa là một trong những lễ hội lớn của Hà Nội, diễn ra vào mùng 5 Tết Nguyên đán hàng năm, kỷ niệm ngày vua Quang Trung đại phá đồn Ngọc Hồi, tiến vào giải phóng Thăng Long khỏi quân Thanh xâm lược.

Sau khi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị các địa phương cân nhắc dừng tổ chức, điều chỉnh quy mô các lễ hội, một số tỉnh thành đã quyết định tạm dừng các lễ hội lớn tại địa phương. Tỉnh Nam Định đã dừng tổ chức lễ hội Chợ Viềng, Khai ấn Đền Trần; Hà Nội dừng Lễ hội Chùa Hương, hội Đền Hai Bà Trưng, hội Đền Gióng...

Hà Nội đã ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 23 trên địa bàn kể từ khi đợt dịch lần thứ 3 bùng phát đến nay. Như vậy, 6 quận, huyện ở Hà Nội có bệnh nhân Covid-19 gồm Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Mê Linh, Đống Đa.

(Theo Zing)

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục