Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/2/2021 | 8:51:44 PM

Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội qua đời vào lúc 14 giờ 14 phút ngày 14/2/2021, sau thời gian chống chọi ung thư, hưởng thọ 65 tuổi.

Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng
Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng

Thông tin từ Nghệ sỹ Nhân dân Công Lý, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết: Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội qua đời vào lúc 14 giờ 14 phút ngày 14/2/2021, hưởng thọ 65 tuổi.

Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng, tên đầy đủ là Hoàng Tiến Dũng, sinh năm 1956, tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 1978, sau đó về công tác tại Đoàn Kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội). Suốt cuộc đời gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội.

Ông từng giữ cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2002, Giám đốc Nhà hát từ năm 2007 đến khi về hưu năm 2017. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007.
Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật của thành phố Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau ở cả sân khấu, điện ảnh lẫn truyền hình.

Trên sân khấu kịch, ông có thể đảm đương nhiều vai diễn thuộc các thể loại khác nhau như: Vai hài, vai bi, vai chính, vai phụ... Ông đã chinh phục khán giả qua những vai diễn "nặng ký" như: Ông Chính trong vở kịch "Tôi và chúng ta” của tác giả Lưu Quang Vũ, Lãm trong vở "Hà Nội đêm trở gió”, Hai Hùng trong "Ăn mày dĩ vàng”, Cả Khoa trong "Cát bụi”, Bá Nhớ trong vở "Tiếng đàn vùng mê thảo”…

Bên cạnh những vai diễn nổi tiếng khẳng định khả năng diễn xuất, Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng còn là đạo diễn dàn dựng nhiều vở diễn sân khấu, sau khi nghỉ hưu, ông còn cộng tác với Nhà hát Kịch Việt Nam dựng vở "Nguồn sáng trong đời” - kịch bản của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng được khán giả biết đến và hâm mộ ở nhiều bộ phim truyền hình như: Vai ông Quang trong phim "Tiếng cồng định mệnh”, vai Chủ tịch tỉnh Đinh Xuân Ẩn trong phim "Đàn trời”, vai Thái trong phim "Cuồng phong”, vai Lý Cao Tông trong phim "Thái sư Trần Thủ Độ", vai bố của Mai trong phim "Tuổi thanh xuân", vai ông trùm Phan Quân trong phim "Người phán xử”, vai ông Luật trong "Về nhà đi con”, vai ông Phương trong "Trở về giữa yêu thương”…

Trong đó, vai diễn ông trùm Phan Quân trong phim truyền hình "Người phán xử” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng hâm mộ.

Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng còn tham gia đóng phim điện ảnh với vai Khổng trong phim "Tướng về hưu”, vai Vĩnh Nghị trong phim "Gái già lắm chiêu V”... 

"Gái già lắm chiêu V" và "Trở về giữa yêu thương" là hai dự án phim cuối cùng của ông.

Nghệ sĩ Công Lý cho biết Hoàng Dũng qua đời tại Bệnh viện Huyết học Trung ương, gia đình đang bàn bạc định ngày tổ chức tang lễ cho ông. Từ tháng 12/2020, nghệ sĩ bị đau từ vai xuống thắt lưng, không thể cử động được hai chân. Ban đầu, ông nghĩ là bệnh cột sống nên chủ quan, đến khi mổ thì phát hiện khối u.

Cuối tháng 12, ông phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau ca mổ, ông gầy và yếu hơn, thường xuyên hôn mê, phải nằm viện từ đó đến nay. Nghệ sĩ đề nghị đồng nghiệp, bạn bè không đến thăm vì không muốn mọi người lo lắng cho mình. Chỉ có những người thân mới được đến bệnh viện chăm sóc. Ông cũng giấu bệnh tình trước truyền thông, chỉ nói mình bị đau cột sống. Một người bạn cho biết Hoàng Dũng cảm thấy tủi thân nếu những hình ảnh tiều tụy của mình bị lan truyền. Ông muốn giữ hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ đến cuối đời.

Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng mất đi đã để lại lòng tiếc thương trong giới văn nghệ sỹ nói chung và người đam mê sân khấu kịch, truyền hình nói riêng.

(Theo Bnews- Vnexpress)

Các tin khác
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, mang đậm giá trị truyền thống, tôn vinh Hát Xoan Phú Thọ – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tối 14/4 (tức mùng 6/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hội Xoan 2024 - Miền Di sản”.

Lễ khai hội Bạch Đằng 2024 và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khúc tráng ca Bạch Đằng”.

Tối 14/4, Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024 chính thức diễn ra tại đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Nhà báo Thái Duy.

Nhà báo Thái Duy, tác giả của cuốn sách 'Sống như Anh' và 'Đổi mới ở Việt Nam - nhớ lại và suy ngẫm, Khoán chui hay là chết...' đã qua đời ở tuổi 99.

Phong trào thể dục thể thao luôn được các đoàn viên Công đoàn thị trấn Cổ Phúc tham gia nhiệt tình, sôi nổi.

Những năm gần đây, Công đoàn cơ sở (CĐCS) thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã tập trung đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (VHVN-TDTT) trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục