Nghệ sĩ Thương Tín được xuất viện

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/3/2021 | 4:44:32 PM

NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết trưa 1/3, diễn viên Thương Tín đã xuất viện. Anh được người thân, đồng nghiệp đưa về nhà trọ.

Nam diễn viên về nhà trọ ở quận 12.
Nam diễn viên về nhà trọ ở quận 12.

Trưa 1/3, NSƯT Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM - cho biết diễn viên Thương Tín đã xuất viện, về nghỉ ngơi tại nhà trọ ở quận 12 (TP.HCM).

"Hiện sức khỏe của anh Thương Tín ổn định hơn. Anh có thể đứng lên, đi lại được. Bác sĩ nói anh có thể ở lại khoảng 2-3 ngày để tiếp tục điều trị. Nhưng anh Thương Tín xin được về nhà trọ nghỉ ngơi cho thoải mái", cô chia sẻ.

Trịnh Kim Chi cùng một số đồng nghiệp đã hỗ trợ, đưa đón diễn viên Thương Tín về nhà trọ. Hiện, chị Kim Chi - vợ nam nghệ sĩ và mẹ vợ chăm sóc anh.

"Phòng trọ của anh Thương Tín nhỏ, ẩm thấp và bí bách. Tôi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của anh. Gần đây, một mạnh thường quân có hứa sẽ trao tặng anh Thương Tín một căn nhà. Khi nào mọi việc xong xuôi, tôi sẽ thông báo với mọi người", cô nói.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt đã kêu gọi quyên góp, hỗ trợ để giúp đỡ Thương Tín mắc bạo bệnh. NSƯT Trịnh Kim Chi đã vận động được hơn 220 triệu, ủng hộ nam nghệ sĩ.

Nữ diễn viên và đồng nghiệp sẽ lập quỹ từ thiện để hỗ trợ đàn anh.

"Chúng tôi sẽ mua bảo hiểm cho con gái anh để khi bé tròn 18 tuổi có tiền tiết kiệm, trang trải chi phí học tập và cuộc sống sau này", Trịnh Kim Chi nói.

Ngày 26/2, diễn viên Thương Tín nhập viện vì đột quỵ. Bà xã của anh đi xe từ Phan Rang (Ninh Thuận) lên chăm chồng.

"Anh sợ hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền lo viện phí. Tôi phải động viên chồng có nhiều đồng nghiệp hứa giúp đỡ, để anh yên tâm chữa bệnh", cô kể.

(Theo Zing)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục