Khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2021

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/4/2021 | 9:04:23 AM

Tối 16-4, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2021.

Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian đến từ nhiều miền của đất nước tham dự chương trình.
Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian đến từ nhiều miền của đất nước tham dự chương trình.

Đây là hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) và 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2021 có chủ đề: "Văn hóa các dân tộc – Hội tụ và phát triển” ngợi ca truyền thống dựng nước và giữ nước từ ngàn đời của dân tộc ta từ đó khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc.

Sau phần phát biểu chào mừng của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng là chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ nhiều miền đất nước.

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL, với sự tham gia của  Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc Dân gian Việt Bắc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Quân đội, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai, Đoàn Ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam...

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Vi Hoa (dân tộc Thái), NSƯT Cảnh Tình, NSƯT Văn Khánh, NSƯT Minh Trang, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Lương Huy, NSƯT PLoong Thiết, Hồ Phảm, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Phương Thanh (Dân ca ví, dặm), Ngọc Hà (Dân tộc Mường), Tiến Hưng, Vương Long, Kiểu Minh...

(Theo SGGP)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục