11 tác phẩm của Picasso đã "đổi chủ" với số tiền hơn 100 triệu USD

  • Cập nhật: Chủ nhật, 24/10/2021 | 2:41:39 PM

11 tác phẩm của họa sĩ và nhà điêu khắc Picasso đã được bán đấu giá vào hôm 23/10 tại Las Vegas (Mỹ), với tổng số tiền hơn 100 triệu USD.

Cuộc đấu giá hôm 23/10 tại Las Vegas. Phía trên bên trái là bức
Cuộc đấu giá hôm 23/10 tại Las Vegas. Phía trên bên trái là bức "Femme au béret rouge-orange" nổi tiếng của Picasso.

Cuộc đấu giá của hãng Sotheby được tổ chức hôm 23/10 tại quần thể khách sạn Bellagio ở Las Vegas, nơi các tác phẩm từng được trưng bày trong nhiều năm. Một số bức tranh của danh họa Pablo Picasso được bán chỉ 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 140 của ông.

Trong cuộc đấu giá lần này có 5 bức tranh đã được trưng bày nhiều năm tại nhà hàng cao cấp có tên Picasso tại quần thể khách sạn Bellagio. Nhà hàng này vẫn còn trưng bày 12 tác phẩm khác của danh họa người Tây Ban Nha. 

Bức tranh đắt nhất được bán tại cuộc đấu giá là "Femme au béret rouge-orange" (Người phụ nữ đội mũ đỏ cam), khắc họa chân dung nàng thơ Marie-Thérèse Walter của Picasso. Mức giá 40,5 triệu USD, cao hơn 10 triệu USD so với ước tính trước khi bán.

Nhiều bức tranh được bán với mức giá gấp 3-4 lần so với định giá trước đó. Các bức chân dung khổ lớn "Homme et Enfant" và "Buste d'homme" của Picasso lần lượt được bán với giá 24,4 triệu USD và 9,5 triệu USD, trong khi các tác phẩm nhỏ trên nền gốm như "Le Déjeuner sur l'herbe" được bán với giá 2,1 triệu USD. Tên của những người mua không được tiết lộ.

Cuộc đấu giá lần này là một phần trong nỗ lực đa dạng hóa bộ sưu tập khổng lồ của Tập đoàn Khách sạn và sòng bạc MGM Resorts, với mục tiêu bổ sung thêm các tác phẩm nghệ thuật từ phụ nữ, người da màu và các quốc gia mới nổi cũng như từ các nghệ sĩ trong giới LGBTQ và nghệ sĩ khuyết tật. Cùng với MGM Resorts, các bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật tại Mỹ đang cố gắng mở rộng các bộ sưu tập của họ, sau khi có những thông tin về vấn đề phân biệt chủng tộc ở mọi cấp độ của xã hội Mỹ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục