Sôi động Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc (đợt 2) năm 2021

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/6/2022 | 9:39:22 AM

Tối qua (17/6), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2021 (đợt 2).

Đoàn Đắk Lắk thi mở màn tại liên hoan.
Đoàn Đắk Lắk thi mở màn tại liên hoan.

Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2021 (đợt 2) quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 22 đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Mỗi đơn vị đăng ký tham gia 1 chương trình thời lượng từ 65 - 110 phút, thuộc loại hình nghệ thuật là ca, múa, nhạc hoặc giao hưởng, nhạc vũ kịch, thanh xướng kịch.

Trong thời gian từ nay đến hết ngày 30/6 tới, các đoàn sẽ lần lượt diễn thi để lựa chọn các đơn vị xuất sắc xếp hạng và trao huy chương.

Theo NSƯT Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan đã có bước chuyển mình tích cực để thể hiện sự đam mê nghề nghiệp, phô diễn tài năng cũng như khát khao sáng tạo, khát khao cống hiến.

Ngay sau Lễ khai mạc, Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk mở màn đêm diễn. Với chủ đề "Những bức tranh Bazan đỏ”, đoàn Đắk Lắk đã mang đến 11 tiết mục đặc sắc, đậm màu sắc và âm hưởng Tây Nguyên hùng vĩ.

Sự chuẩn bị công phu, biểu diễn chuyên nghiệp của các nghệ sĩ, diễn viên cùng tiếng chiêng, dàn nhạc cụ dân gian đã mang lại những phút giây âm nhạc thăng hoa, đầy cảm xúc, nhận được sự hưởng ứng, hò reo nhiệt tình của khán giả.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục