Vụ Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng: Cơ quan chủ quản sẽ lập hội đồng kỷ luật

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/8/2022 | 7:53:24 AM

Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đã trình diện cơ quan chủ quản còn diễn viên Hồng Đăng xin phép lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội lùi thời hạn giải trình. Hai đơn vị sẽ lập hội đồng kỷ luật để có kết luận chính thức.

Cơ quan chủ quản của hai nghệ sỹ sẽ lập hội đồng kỷ luật rồi mới đưa ra kết luận chính thức.
Cơ quan chủ quản của hai nghệ sỹ sẽ lập hội đồng kỷ luật rồi mới đưa ra kết luận chính thức.

Ngày 16/8, chia sẻ thông tin với báo chí về vụ việc diễn viên Hồng Đăng, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đến thời điểm này nam diễn viên vẫn chưa trình diện tại cơ quan chủ quản là Nhà hát Kịch Hà Nội.

Trước câu hỏi của phóng viên VietnamPlus rằng lãnh đạo sở có đặt ra thời hạn cuối cùng nam diễn viên phải giải trình vụ việc ở Tây Ban Nha, bà Phạm Thị Mỹ Hoa cho hay: "Khi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhận được văn bản chính thức từ phía Tây Ban Nha, sở sẽ yêu cầu Nhà hát kịch Hà Nội thành lập hội đồng để có hình thức kỷ luật. Đó là trình tự xử lý khi mọi chuyện rõ ràng, còn đến thời điểm này, chúng ta mới chỉ biết sự việc qua báo chí nước ngoài.”

Theo bà Phạm Thị Mỹ Hoa, nghệ sỹ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã gửi văn bản lên sở báo cáo việc nam diễn viên chưa đến trình diện.

Về việc Hồng Đăng ra nước ngoài không xin phép, bà cho biết nhà hát sẽ thành lập hội đồng kỷ luật, sau đó báo cáo lên sở.

Cùng ngày, nghệ sỹ nhân dân Trung Hiếu đã liên lạc được với Hồng Đăng sau khi diễn viên này về nước. "Hồng Đăng đang ốm, mất giọng và xin lùi khoảng 2-3 ngày nữa sẽ lên gặp lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội,” nghệ sỹ Trung Hiếu nói.

Trường hợp nhạc sỹ Hồ Hoài Anh, lẽ ra anh phải lên làm việc với lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào ngày 15/8, tuy nhiên vì bận việc cá nhân nên Hồ Hoài Anh xin phép Ban Giám đốc dời lịch sang sáng nay 16/8.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết đơn vị này chưa đưa ra kết luận hay hình thức kỷ luật nào với nhạc sỹ Hồ Hoài Anh. Học viện sẽ tiến hành họp hội đồng kỷ luật theo quy định của Luật Viên chức rồi mới có kết luận chính thức.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết theo phân cấp, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ xử lý việc giải trình của nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng sau đó gửi báo cáo lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục