Công bố vương miện trị giá 3,9 tỷ đồng của cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/9/2022 | 7:45:19 AM

Chiếc vương miện dành cho tân hoa hậu được chế tác từ 3.429 viên đá quý thượng hạng với các kích cỡ và hình dáng khác nhau, bao phủ toàn bộ khung vương miện trị giá 3,9 tỷ đồng.

Chiếc vương miện trị giá 3,9 tỷ đồng.
Chiếc vương miện trị giá 3,9 tỷ đồng.

Tối 17/9, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 chính thức công bố danh sách 50 thí sinh lọt vào vòng bán kết và chiếc vương miện danh giá ‘Power of Sea – Sức mạnh của Biển’ trị giá 3,9 tỷ đồng.

Vương miện Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 được bao phủ bởi 12 viên kim cương xanh, và 3.417 viên kim cương trắng với các kích cỡ và hình dáng khác nhau. Chiếc vương miện dành cho tân hoa hậu được chế tác từ 3.429 viên đá quý thượng hạng, với các kích cỡ và hình dáng khác nhau, bao phủ toàn bộ khung vương miện trị giá 3,9 tỷ đồng.


Bốn vị giám khảo trong buổi công bố ra mắt vương miện: Từ trái sang NTK Lý Minh Tuấn, NSND Lan Hương, Nhà sử học Dương Trung Quốc và NSND Trọng Trinh.

Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam chính thức khởi động từ ngày 29/6/2022. Cuộc thi không chỉ tôn vinh sắc đẹp của người phụ nữ Việt mà còn gắn liền với trách nhiệm quảng bá du lịch Việt Nam, văn hóa, con người và vẻ đẹp, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Đặc biệt, trong thời điểm vấn đề bảo vệ môi trường du lịch biển đảo đang được xem là tiêu điểm nóng, các hoạt động của chương trình cũng góp thêm tiếng nói và hành động thiết thực, chung tay làm sạch môi trường.

Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đón nhận hàng trăm hồ sơ của các thí sinh trên toàn quốc. Sau hai buổi gặp gỡ giao lưu thí sinh tại khu vực Phía Bắc và tại TP.HCM, Ban tổ chức chương trình cùng hội đồng ban giám khảo gồm: NSND Trọng Trinh (Trưởng Ban giám khảo), NSND Lan Hương, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tiến sĩ Nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, NTK Lý Minh Tuấn đã thống nhất lựa chọn top 50 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng bán kết của cuộc thi.

Bà Đàm Hương Thủy – Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 – Trưởng BTC chia sẻ: "Chiếc vương miện này được chế tác hoàn toàn từ vàng trắng, đính kết kim cương xanh, ngọc trai biển và kim cương trắng. Ở vị trí trung tâm và đắc địa nhất được đính kết 12 viên kim cương xanh với kích thước lớn vô cùng quyền lực. Chiếc vương miện tỏa ra ánh sáng hào quang như chính sự kỳ vọng đối với ngôi vị Tân hoa hậu năm nay sẽ lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về quảng bá du lịch biển đảo, con người, di sản, văn hóa Việt Nam ra thế giới". 

Chiếc vương miện "Power of Sea" được đính 12 viên kim cương xanh tượng trung cho 12 tháng trong 1 năm, 6 viên kim cương lớn ở mỗi đỉnh chóp của vương miện tương ứng với 6 châu lục có biển đảo trên thế giới. 12 viên kim cương ở phần vòng xoay 360 độ của vương miện tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng suốt 1 năm nhiệm kỳ của Tân Hoa hậu và 30 viên ngọc trai được chọn lựa từ ngọc trai biển.

Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra vòng bán kết từ ngày 5-9/10/2022; vòng chung kết từ ngày 11-22/10/2022 tại Quảng Ninh.

Đêm chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 22/10/2022 tại sân khấu Nhạc nước Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục