Hấp dẫn Hội thi “Họa mi chiến” TP Yên Bái lần thứ 2 năm 2013
- Cập nhật: Chủ nhật, 28/4/2013 | 6:30:44 PM
YBĐT - Là năm thứ 2 tổ chức, Hội thi chim “Họa mi chiến” thành phố Yên Bái lần thứ 2 năm 2013 thu hút được sự tham gia của gần 80 cặp chim của các chủ nuôi đến từ hội sinh vật cảnh, chim cảnh các huyện, thị trong tỉnh như: thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên.
Đặc biệt, Hội thi "Họa mi chiến" thành phố Yên Bái năm nay trở nên thực sự cuốn hút với rất nhiều chủ chim lần đầu góp mặt đến từ các tỉnh bạn: Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ…
Đồng hành cùng Hội thi là tên tuổi các nhà tài trợ quen thuộc: Hãng ga Thành Dần; Trung tâm Điện lạnh Tiến Dũng Km 4, TP Yên Bái; Cửa hàng chim cảnh Tiến Công, Km 2; cửa hàng chim cảnh Vân An, Km 7, TP Yên Bái...
Sau thủ tục rút thăm nhận số, 77 cặp chim hoạ mi đã tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp từng đôi một. Sau nhiều giờ quyết đấu phân hạng, Giải Nhất cuộc thi chim “Hoạ mi chiến” thành phố Yên Bái lần thứ 2 năm 2013 trị giá 5 triệu đồng, gồm: 3 triệu đồng tiền mặt cùng cờ lưu niệm và 2 chiếc lồng chiến trị giá 2 triệu đồng đã thuộc về anh Lâm, đến từ Hội chim họa mi Đoan Hùng, Phú Thọ, với thời gian thi đấu là 22 phút 20 giây;
Giải Nhì trị giá 2 triệu đồng tiền mặt và một lồng chiến trị giá 1,7 triệu đồng thuộc về anh Hiếu đến từ Lao Cai, chủ nhân của cặp chim họa mi có thời gian thi đấu 16 phút 45 giây; giải ba thuộc về anh Toàn đến từ tỉnh Tuyên Quang, với chim chiến có số phút thi đấu là 13 phút 25 giây. Mi chiến đoạt giải Điện quân trong cuộc thi này thuộc về ông Vàng Seo Pao đến từ tỉnh Hà Giang.
Một số hình ảnh về Hội thi:
Công viên Yên Hòa - nơi diễn ra hội thi
Một góc công viên được tổ điểm bởi rất nhiều những cặp lồng mi chiến bắt mắt
Các chủ chim rút thẻ lấy số trước khi bước vào cuộc thi
Trọng tài "rút cửa thẻ" để 2 chim chiến tranh tài
Cuộc đấu cuốn hút người xem
Đại diện nhà tài trợ trao giải cho các chủ chim thắng cuộc
Anh Lâm tự hào với cặp chim chiến đã mang về cho mình khá nhiều giải thưởng cao
Dù thắng dù thua thì những chú chim chiến này đều được chủ nhân của nó rất nâng niu
Phạm Minh – Lê Thanh
Các tin khác
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.
"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.
Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.
Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.