Chủ động phòng tránh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 3 ngày tới

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/6/2014 | 12:01:19 PM

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ, ngày 10/6/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có Công điện yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phòng tránh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Khu vực đèn đỏ km4 trong trận ngập lụt năm 2013. Ảnh: Thanh Bình.
Công điện nêu rõ do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh phía Bắc; từ đêm ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 năm 2014 ở Bắc bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; trong đó có tỉnh Yên Bái, đợt mưa này có khả năng kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể là:

1. Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến mưa lũ, thông báo cho nhân dân các vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh; đặc biệt là đối với các huyện phía Tây của tỉnh (Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ).

Rà soát ngay và kiên quyết di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án đã duyệt, đặc biệt các khu vực ven sông, suối; các vùng có nguy cơ cao bị lũ quét, sạt lở đất.

Hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ để chủ động đối phó với tình huống mưa, lũ lớn, bị chia cắt.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên đài phát thanh về các nguy cơ do mưa, lũ gây ra để người dân nắm được và chủ động các biện pháp phòng tránh.

3. Đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt và an toàn về điện. Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông; trong trường hợp cần thiết, tạm ngừng lưu thông các phương tiện giao thông và người trên các tuyến đường bị ngập; ngăn chặn không cho người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối khi đang mưa lũ.

Các ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tổ chức duy trì trực ban nghiêm túc 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại thường trực 0293.852.708.

(Theo Cổng TTĐT Yên Bái)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Công tác tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được thực hiện công phu, khoa học

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi làm việc với Bộ TN&MT và cơ quan liên quan về tổng hợp, tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 4/4.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian qua, việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tỉnh Yên Bái triển khai tích cực, đã có 52.805 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục