Tăng cường tuyên truyền về Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/10/2018 | 4:02:35 PM

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công văn số 160/TWPCTT gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018.

Thiên tai trên thế giới và trong nước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường và cực đoan.
Thiên tai trên thế giới và trong nước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường và cực đoan.

Theo Công văn này, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai. ASEAN cũng lấy ngày này là ngày Quản lý thiên tai ASEAN để kêu gọi mọi người và cộng đồng trên toàn thế giới nâng cao nhận thức và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra.

Thời gian vừa qua, thiên tai trên thế giới và trong nước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường và cực đoan gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra những năm gần đây tại Việt Nam ngày càng tăng với con số ước tính từ 1-1,5% GDP hàng năm. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2018, thiên tai tại Việt Nam đã làm 175 người chết và mất tích, ước tính thiệt hại kinh tế trên 12.356 tỷ đồng.

Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm nay có chủ đề "Giảm thiểu thiệt hại kinh tế do thiên tai”. Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, các cấp chính quyền và địa phương để chủ động ứng phó giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thiên tai tại Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai phù hợp với điều kiện địa phương (treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh,… về hoạt động phòng, chống thiên tai tại trụ sở cơ quan phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, trụ sở UBND cấp huyện và cấp xã).

Phổ biến tuyên bố tới cán bộ, người lao động về tình hình thiên tai thế giới, trong nước, chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai 2018, nhận định tình hình thời tiết, xu thế thiên tai năm 2018 và các giải pháp phòng, chống thiên tai các tháng cuối năm. Phối hợp với ngành giáo dục tại địa phương để triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thiên tai và kỹ năng ứng phó với thiên tai cho các em học sinh trong trường học theo Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ đạo các báo, đài truyền hình, đài phát thanh địa phương tăng thời lượng tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai, phát một số bộ phim về phòng, chống thiên tai; phổ biến, tuyên truyền chủ đề ngày 13/10, các hoạt động hưởng ứng, kỹ năng, kinh nghiệm của cộng đồng trong phòng, chống thiên tai, các giải pháp chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đăng tải các tài liệu truyền thông trên trang web của Ban Chỉ đạo, facebook thông tin phòng, chống thiên tai. Đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khai thác sử dụng. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị quý cơ quan quan tâm triển khai thực hiện.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Công tác tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được thực hiện công phu, khoa học

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi làm việc với Bộ TN&MT và cơ quan liên quan về tổng hợp, tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 4/4.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian qua, việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tỉnh Yên Bái triển khai tích cực, đã có 52.805 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục