Hàn Quốc bắt giữ thuyền trưởng phà Sewol

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/4/2014 | 9:15:03 AM

Ngày 18/4, Tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với thuyền trưởng và hai thành viên thủy thủ đoàn phà Sewol bị chìm ngoài khơi phía tây nam Hàn Quốc Thuyền trưởng Lee Joon-seok, 69 tuổi, bị cáo buộc tội lơ là dẫn đến tai nạn chết người và vi phạm 'quy định hành vi của thủy thủ' trên đoàn phương tiện vận chuyển.

Thuyền trưởng Lee sau khi thoát thân đã trả lời phóng vấn đài JTBC (Hàn Quốc), tuy nhiên, ông trùm áo khoác che kín đầu.
Thuyền trưởng Lee sau khi thoát thân đã trả lời phóng vấn đài JTBC (Hàn Quốc), tuy nhiên, ông trùm áo khoác che kín đầu.

Các nhà điều tra cho biết, thuyền trưởng Lee đã không điều khiển phà và là một trong những người đầu tiên nhảy khỏi phà khi nó gặp sự cố. Thay vì điều khiển phà, ông đã trao bánh lái cho thuyền phó.

“Ông ấy đã ra khỏi phà khi nó gặp sự cố, thuyền phó mới chính là người cầm lái”, một điều tra viên cho biết.

Các điều tra viên cũng đang xem xét liệu phó lái thứ ba có chuyển hướng phà bất ngờ khiến nó nghiêng quá mạnh và chìm xuống biển.

Thuyền trưởng Lee sau khi thoát thân đã trả lời phóng vấn đài JTBC (Hàn Quốc), tuy nhiên, ông trùm áo khoác che kín đầu, mặt và chỉ nói ngắn gọn: “Tôi thực sự xin lỗi và vô cùng hổ thẹn. Tôi không biết nói gì”.

Hiện, nguyên nhân vụ chìm phà thảm khốc vẫn đang được điều tra. Hàng trăm tàu, thuyền cứu hộ vẫn đang lùng lục trong khu vực tìm kiếm.

(Theo TPO)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục