Động đất rung lắc Mexico làm hư hại nhiều tòa nhà

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/4/2014 | 9:33:05 AM

Tâm chấn của trận động đất này nằm cách thành phố Tepcan thuộc bang Guerrero, miền Nam Mexico.

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Mexico
Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Mexico

Theo thông báo mới nhất, trận động đất mạnh 7,2 độ richter, với tâm chấn nằm ở bang Guerrero, miền Nam Mexico đã làm hư hại nhiều tòa nhà tại đây, trong đó có cả các tòa nhà của Chính phủ. 

Trong một tuyên bố, trước báo giới, thị trưởng thành phố Mexico, Miguel Angel Mancera nhấn mạnh: “Thông tin mà chúng tôi có được đến thời điểm hiện nay đó là có một số tòa nhà tại nhiều khu vực đã bị đổ. Một số tòa nhà đã xuất hiện các vết nứt. Chúng tôi đang xác định xem liệu đây là hỏng hóc về mặt kết cấu của tòa nhà hay chỉ là hỏng hóc ở phía bề mặt không thôi”.

Theo các hình ảnh truyền hình Mexico ghi lại, tại nhiều khu vực xảy ra động đất như thành phố Chilpancingo Thủ phủ bang Guerrero, một số tòa nhà đã bị hư hại sau trận động đất. Có những bức tường đã bị đổ sập đè lên ô tô.

Trước đó, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS): trận động đất 7,2 độ richter xảy ra hôm 18/4 đã làm rung lắc, vỡ cửa kính các tòa nhà tại Thủ đô Mexico và khiến người dân hoảng loạn, đổ xô ra ngoài đường phố.

Tâm chấn của trận động đất này nằm cách thành phố Tepcan thuộc bang Guerrero, miền Nam Mexico, về phía Tây Nam khoảng 31km và cách Thủ đô Mexico 300km về phía Nam. Tâm chấn tương đối nông, chỉ ở độ sâu khoảng 49km.

(Theo VOV)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục