Chìm tàu ngoài khơi Libya, 10 người chết, 35 người mất tích

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/9/2014 | 2:29:49 PM

Ít nhất 10 người tìm cách di cư đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi Libya và hơn 35 người khác vẫn mất tích.

Những chiếc tàu vượt biên chở quá tải và thiếu các thiết bị đảm bảo an toàn tối thiểu.
Những chiếc tàu vượt biên chở quá tải và thiếu các thiết bị đảm bảo an toàn tối thiểu.

Trong thảm kịch mới nhất trên Địa Trung Hải, một chiếc tàu chở quá tải tìm cách vượt biển từ Bắc Phi tới Ý đã chìm cách bờ biển Libya khoảng 50 km, theo hãng tin AFP ngày 21-9.

Một tàu chở hàng mang cờ Singapore đã cứu được 55 người khác từ chiếc tàu vượt biên này.

Chiếc tàu Singapore tới địa điểm xảy ra vụ đắm tàu sau khi lực lượng tuần duyên Ý nhận được cuộc gọi khẩn cấp bằng điện thoại vệ tinh từ chiếc tàu đắm.

Những người sống sót nói trên tàu có khoảng 100 người. Các nhân viên cứu hộ xác định được 10 người thiệt mạng, đồng nghĩa với việc còn từ 30-35 người vẫn mất tích.

Lực lượng tuần duyên Ý đã đề nghị nhiều tàu đang hoạt động trong khu vực này hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.

Trước đó trong tháng 9, 500 người có thể đã chết đuối sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi Malta, khi lực lượng cứu hộ chỉ cứu được 10 người.

Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), hơn 2.500 người đã chết đuối hoặc mất tích trong các hành trình vượt biên bất hợp pháp từ Bắc Phi sang châu Âu trong năm nay.

Những người tị nạn chạy trốn chiến tranh ở Syria, Libya và quân dịch ở Eritrea, đã sử dụng đường biển đầy rủi ro này trong nhiều năm qua. Tổng số người tới được Ý trong năm 2014 tính đến giờ là 130.000, trong đó chỉ riêng năm ngoái là 60.000, theo UNHCR.

Tình trạng gần như vô chính phủ tại Libya hiện tại khiến việc kiểm soát người vượt biên bất hợp pháp là rất khó khăn. Chủ những chiếc tàu không có thiết bị bảo đảm an toàn tối thiểu thu của mỗi người vượt biên khoảng 1.000 USD để chở họ tới châu Âu, theo Reuters.

(Theo TTO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục