Lũ quét tại Morocco: ít nhất 32 người chết

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/11/2014 | 2:10:47 PM

AP dẫn lời các quan chức Morocco cho biết, trận bão từ ngày 22-11 đã gây ra lũ quét ở nhiều khu vực phía Nam nước này, nhiều nhất là ở chân dãy núi Anti-Atlas. Trận bão lũ này được xem là tồi tệ nhất ở Morocco từ năm 1986. Trong số những người chết có một gia đình trên đường đi ăn cưới trở về nhà và đã bị lũ cuốn trôi.

Lũ quét tại miền Nam Morocco.
Lũ quét tại miền Nam Morocco.

Chính phủ Morocco đã thành lập nhóm công tác đặc biệt trong khu vực bị ảnh hưởng và trang trải chi phí đám tang của nạn nhân, điều trị y tế cho người bị thương.

Trận báo lũ này đã làm khoảng 100 ngôi nhà bị lũ phá hủy, 100 tuyến đường, trong đó có 6 quốc lộ bị hư hỏng nặng.

Lực lượng cứu hộ cho đến nay đã cứu được 214 người, hàng chục người đã được sơ tán bằng máy bay trực thăng quân đội. Ngoài ra, trực thăng cũng đã giải cứu  200 khách du lịch, một nửa trong số này là người Pháp.

Lượng mưa đo được tại nhiều khu vực ở miền Nam Morocco lên đến 25 cm mưa chỉ trong một vài giờ.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục