Trung Quốc: Dịch cúm bùng phát làm gần 60 người thiệt mạng tại Hồng Kông

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/1/2015 | 8:32:36 AM

Ngày 28/1, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết, dịch bệnh cúm đang diễn biến rất phức tạp tại Hồng Kông (Trung Quốc) kể từ mùa Đông năm nay, riêng tháng 1/2015, có hơn 100 bệnh nhân cúm phải nhập viện để chăm sóc đặc biệt, trong đó đã có 59 người đã bị thiệt mạng.

Một bệnh nhân cúm type A, 21 tuổi, đang được đưa đến bệnh viện tại Hồng Kông, Trung Quốc. Ảnh mang tính minh họa.
Một bệnh nhân cúm type A, 21 tuổi, đang được đưa đến bệnh viện tại Hồng Kông, Trung Quốc. Ảnh mang tính minh họa.

Cơ quan quản lý y tế cho biết, tuy mới là 1/3 quãng đường mà đợt dịch bệnh cúm lần này sẽ đi qua, nhưng vẫn còn khoảng hơn 100 bệnh nhân nữa đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Báo chí Hồng Kông đưa tin, Cơ quan y tế Hồng Kông cho biết, trong 8 trường hợp tử vong hôm qua (27/1) do nhiễm cúm gồm 3 nam và 5 nữ, có độ tuổi từ 68 đến 102.

Ngày 27/1, một bé gái 2 tuổi được chẩn đoán bị mắc cúm A/H3 đang trong tình trạng nguy kịch, 4 người trong gia đình từng tiếp xúc với em bé này cũng có biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp, hiện sức khỏe đang trong tình trạng ổn định. Ngoài ra, dịch cúm cũng đã tấn công vào 3 trường học khác, trong đó có 20 học sinh trung học, 41 học sinh tiểu học bị nhiễm virus cúm.

Tờ "Minh Báo " dẫn lời của Tổng thanh tra Trung tâm dịch bệnh lây truyền thuộc Đại học Hồng Kông Hà Bách Lương cho biết, trước đó bệnh viện Queen Mary tiếp nhận 300 mẫu xét nghiệm từ bệnh nhân cúm, cao nhất trong 10 năm trở lại đây, mỗi ngày bệnh viện này nhận được khoảng 200 mẫu, tương đương với thời kỳ dịch bệnh cúm lợn bùng phát năm 2009.

Người đứng đầu cơ quan kiểm soát lây nhiễm tại Cục quản lý y tế Hồng Kông Tăng Ngải Tráng (Tsang) cảnh báo rằng, Hồng Kông đã bước vào đợt cao điểm dịch cúm gần 4 tuần. Số liệu thống kê so với 5 năm qua, dịch cúm năm nay đến tương đối sớm, đồng thời lại nghiêm trọng hơn. Chỉ trong 3 tuần đầu tiên của năm 2015 đã có 31 trường hợp tử vong do cúm, tăng kỷ lục kể từ năm 2011.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục