​Mexico: Nổ khí gas tại bệnh viện nhi đồng, 68 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/1/2015 | 7:56:24 AM

Vụ nổ xe chở gas lớn tại một bệnh viện nhi đồng ở Mexico hôm 29-1 khiến cho ít nhất 2 người thiệt mạng, 66 người bị thương và phá hủy 70% bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những nạn nhân bị kẹt lại trong đống đổ nát.
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những nạn nhân bị kẹt lại trong đống đổ nát.

Trước đó, nhà chức trách Mexico cho biết có 7 người thiệt mạng trong vụ nổ trên.

AFP dẫn thông tin cải chính, theo  đó  thị trưởng Mexico City Miguel Angel Mancera cho biết  trong tổng số 66 người bị thương, 22 người bị thương nghiêm trọng.

Nhà chức trách đã bắt giữ 3 người có liên quan trong vụ nổ xe chở gas. Hai người trong số này đã nhập viện.

Nhiều nhân viên cứu hộ đang tiếp tục đào bới trong đống bê tông cốt thép để tìm đường thoát cho các trẻ em bị kẹt trong đống đổ nát. Một vài người bị thương được đưa ra khỏi khu vực bệnh viện bằng trực thăng.

Cho đến hiện tại đã phát hiện thi thể một phụ nữ và một trẻ em.

“Tôi rất lo lắng cho chị của tôi. Chị ấy sắp sinh rồi. Chúng tôi đưa chị tôi đến đây hôm qua. Họ không cho tôi vào trong. Tôi muôn biết chị mình như thế nào” – y tá Monserrat Garduno, 32 tuổi, cho biết.

Theo nhà chức trách, tổng cộng 100 người có mặt tại bệnh viện vào thời điểm xảy ra vụ nổ xe chở gas.

Thị trưởng Mancera cho biết rất có thể việc rò rỉ ống gas dùng để cung cấp khí đốt cho bệnh viện là nguyên nhân vụ nổ. “Họ đã cố gắng khắc phục vụ rò rỉ, nhưng không làm được” – Mancera nói.

Nhiều khu vực ở Mexico City không có hệ thống cung cấp khí gas. Khí gas được đưa đến từ các xe chở gas. Mancera cho biết công ty cung ứng gas cho bệnh viện trên đã hoạt động tại Mexico từ năm 2007.

(Theo TTO)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục