Bill Gates lần thứ 16 giàu nhất thế giới

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2015 | 8:23:41 AM

Tỷ phú Mỹ Bill Gates đã được mệnh danh là người giàu nhất toàn cầu trong bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới năm 2015 của tạp chí Forbes và đây là lần thứ 16 ông đứng ở vị trí này.

Tỷ phú Mỹ Bill Gates một lần nữa đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng.
Tỷ phú Mỹ Bill Gates một lần nữa đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng.

Tổng tài sản của ông Gates tăng hơn 3 tỷ USD trong năm nay tính tới ngày 13/2, lên 79 tỷ USD.
Người sáng lập tập đoàn Microsoft đã một lần nữa đánh bại doanh nhân Mexico Carlos Slim để đứng ở vị trí đầu bảng. Tỷ phú Slim sở hữu khối tài sản trị giá 77,2 tỷ USD.

Forbes cho hay ông Gates đã 16 lần đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới trong 21 năm qua.

Nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách với tổng tài sản 72,7 tỷ USD.

Forbes cho biết số lượng tỷ phú thế giới đã lập kỷ lục, với tổng cộng 1.826 tỷ phú, tăng 181 người trong 12 tháng qua.

Các tỷ phú lọt vào top 20 phải sở hữu khối tài sản từ 29 tỷ USD trở lên, giảm 2 tỷ USD so với năm ngoái.

Những người sáng lập và giám đốc điều hành các công ty công nghệ Mỹ một lần nữa thống trị danh sách, chiếm 6 vị trí trong top 20 nam giới giàu nhất thế giới.

Người phụ nữ giàu nhất thế giới là Christy Walton, vợ góa của John Walton, một trong những người thừa kế tập đoàn bán lẻ Wal-Mart. Bà Walton đã được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất thế giới 5 lần xếp hạng của Forbes trong 6 năm qua.

Mark Zuckerberg lần đầu tiên lọt vào top 20 (Ảnh:

Mark Zuckerberg lần đầu tiên lọt vào top 20.

Mark Zuckerberg, người sáng lập mạng xã hội Facebook, đã leo 5 bậc lên vị trí thứ 16 với tổng tài sản 33,4 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Zuckerberg lọt vào top 20.

Tỷ phú trẻ nhất thế giới là Evan Spiegel, 24 tuổi, đồng sáng lập Công ty phát triển ứng dụng Snapchat, với tài sản 1,5 tỷ USD.

Thung lũng Silicon có 23 tỷ phú mới trong năm nay, trong đó có những người đồng sáng lập dịch vụ taxi Uber, Travis Kalanick và Garrett Camp.

Elizabeth Holmes, người sáng lập công ty Theranos nghiên cứu về máu, lọt vào danh sách của Forbes với tư cách là người phụ nữ tự lập nghiệp trẻ nhất thế giới, với khối tài sản 4,5 tỷ USD.

Mark Zuckerberg lần đầu tiên lọt vào top 20 (Ảnh:

Elizabeth Holmes là nữ tỷ phú tự lập nghiệp trẻ nhất thế giới trong danh sách của Forbes.

Mỹ cũng thống trị top 20 với 15 tỷ phú lọt vào danh sách này.

Danh sách các tỷ phú thế giới bao gồm 290 người mới, 71 người trong số đó đến từ Trung Quốc. Năm nay cũng có một kỷ lục mới khi có 46 tỷ phú dưới 40 tuổi.

138 tỷ phú trong danh sách của năm ngoái đã không có tên trong bảng xếp hạng năm nay. Đáng chú ý nhất trong số này là đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Trong khi đó, Guatemala lần đầu tiên có một tỷ phú lọt vào danh sách là Mario Lopez Estrada, xếp vị trí 1.741. Ông Estrada sở hữu Comcel, hãng chiếm khoảng 1/2 thị trường điện thoại di động tại nước này.

10 tỷ phú giàu nhất thế giới

1. Bill Gates - 79,2 tỷ USD

2. Carlos Slim Helu - 77,1 tỷ USD

3. Warren Buffett - 72,7 tỷ USD

4. Amancio Ortega - 64,5 tỷ USD

5. Larry Ellison - 54,3 tỷ USD

6. Charles Koch - 42,9 tỷ USD

7. David Koch - 42,9 tỷ USD

8. Christy Walton - 41,7 tỷ USD

9. Jim Walton - 40,6 tỷ USD

10. Liliane Bettencourt - 40,1 tỷ USD.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Một tuyến phố ở Jakarta, Indonesia. Ảnh tư liệu

Ngày 28/3, Hội đồng đại diện nhân dân Indonesia (DPR) đã chính thức thông qua dự thảo Luật Đặc khu Jakarta (Luật DKJ), đồng nghĩa rằng Jakarta không còn là Tỉnh đặc khu Thủ đô Jakarta (DKI) mà trở thành Tỉnh đặc khu Jakarta (DKJ).

Sự đau đớn của một bà mẹ Palestine ở Dải Gaza khi mất đi con trai trong đợt tập kích của Israel ngày 27-3

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan rộng.

Ủy ban điều tra Liên bang Nga hôm 28/3 thông báo đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công phòng hòa nhạc hôm 22/3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev ngày 22/1.

Tổng thống Zelensky thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine nhằm duy trì một mặt trận thống nhất đối đầu Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục