Quân nhân 17 quốc gia thi đấu tại Thế vận hội quân sự ở Nga

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/8/2015 | 10:02:41 PM

Nga sẽ tiến hành Thế vận hội quân sự với sự tham gia của hơn 2.000 quân nhân từ 17 quốc gia từ ngày 1-15/8.

Hoạt động này sẽ giúp đánh giá khách quan những điểm mạnh và điểm yếu trong hệ thống huấn luyện chiến đấu của mỗi quốc gia và phương pháp thực hiện các bài tập chiến đấu.

Quan sát viên Aleksandr Khrolenko của hãng thông tấn quốc tế Rossiya Segodnya cho biết: “Thế vận hội quân sự là cuộc thi đấu khác thường. Ở đây các quân nhân sẽ phô diễn kỹ năng chuyên nghiệp trong 14 cuộc thi đấu. Ngoài ra đây cũng được coi là cuộc tập trận quốc tế. Các giai đoạn cuộc thi sẽ được tổ chức tại 11 thao trường (trong đó có sân bay, bãi bắn và bãi biển) trên khắp nước Nga - từ Siberia đến khu vực Krasnodar, từ miền Trung châu Âu của Nga tới Biển Caspian (phía Nam nước Nga).

Cuộc thi đấu của các đội xe tăng sẽ được tổ chức trên đường đua "Tank biathlon" tại thị trấn Alabino, ngoại ô Moscow. Các binh sĩ Nga điều khiển xe tăng sẽ "đọ sức" với các đồng nghiệp từ Angola và Mông Cổ.

Tham gia các vòng thi đấu khác sẽ có các đội lái xe tăng tốt nhất từ các nước Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, cũng như từ Serbia, Trung Quốc, Ấn Độ, Kuwait. Đại diện cho Mỹ Latin là các đội xe tăng từ Nicaragua và Venezuela. 

Các chuyến bay diễn tập sẽ được tổ chức trên ba trung tâm huấn luyện ở miền Trung nước Nga. Hơn  100 phi công trên 12 loại máy bay và trực thăng sẽ chứng minh tình độ huấn luyện cao.

Tại bãi tập ở Nizhny Novgorod (trên bờ sông Volga) sẽ tiến hành cuộc thi đấu của bộ đội công binh. Các thủy thủ sẽ giới thiệu trình độ sẵn sàng chiến đấu trên bộ phận Nga của biển Caspian.

Trong khuôn khổ Thế vận hội sắp tới sẽ giới thiệu các loại kỹ thuật quân sự. Theo quy tắc của cuộc thi, các đội quốc gia có thể sử dụng các loại trang thiết bị quân sự mà họ thường dùng.

Ví dụ, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã mang theo 158 đơn vị kỹ thuật quân sự. Song, trong đa số cuộc thi đấu sẽ sử dụng các loại kỹ thuật quân sự của Nga đã trở nên quen thuộc với quân đội nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho các đội nước ngoài 279 đơn vị thiết bị, bao gồm cả 54 máy bay và máy bay trực thăng và 2 tàu tên lửa cỡ nhỏ”.

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov cho biết, các vị khách nước ngoài sẽ không chỉ tham gia các bài tập quân sự. Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị một chương trình văn hóa lớn. Sẽ tổ chức các chuyến tham quan, các buổi hòa nhạc, các buổi dạ hội gặp mặt giao lưu giữa quân nhân các nước khác nhau.  Hơn 800 đại diện truyền thông, trong đó có 150 nhà báo nước ngoài, sẽ phản ánh hoạt động của Thế vận hội quân sự.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov bày tỏ tin tưởng, trong tương lai quân đội của các quốc gia thành viên NATO, trong đó có Mỹ, sẽ thông qua quyết định tham gia vào Thế vận hội quân sự. Trong mọi trường hợp, các cuộc thi đấu trên bãi tập là tốt hơn và an toàn hơn so với đụng độ thực tiễn.

Theo Trung tá Vivek Budva, đại diện của đội Ấn Độ, những hoạt động như vậy là một cơ sở tuyệt vời để kiểm tra kỹ năng chuyên nghiệp ở cấp độ quốc tế.

"Ở đây chúng ta có thể học hỏi từ những người tham gia khác và tìm được những người bạn tốt. Không hiểu vì sao ý tưởng tổ chức cuộc thi như vậy không xuất hiện trước đây? Chúng tôi mong chờ ngày khai mạc Thế vận hội và hy vọng rằng hoạt động này sẽ được tổ chức trong những năm tới”, ông Budva nói.

Bộ Quốc phòng Nga hy vọng rằng, cơ quan quân sự của các quốc gia khác sẽ hưởng ứng sáng kiến tổ chức hoạt động này. Như dự kiến, Thế vận hội quân sự năm 2016 sẽ được tổ chức ở Nga. Tuy nhiên, có thông tin rằng, Nicaragua, quốc gia khá nhỏ và nghèo ở Trung Mỹ, đã thể hiện sự quan tâm đến việc tổ chức cuộc thi đấu như vậy.

(Theo VOV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục