Hàng triệu người đã “chia tay” Pokemon Go

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/8/2016 | 9:07:20 AM

“Cơn sốt” Pokemon Go - trò chơi được xem là gây hiện tượng lớn nhất trong kỷ nguyên điện thoại thông minh (smartphone) - có thể đang giảm nhiệt.

Hãng tin BBC dẫn phân tích độc lập cho thấy, sau một tháng ra mắt, mức độ phổ biến của Pokemon Go đã giảm xuống. Điều đáng nói là sự suy giảm này diễn ra giữa lúc trò chơi được đưa tới hầu khắp các nước châu Á, Mỹ Latin và cả Pháp.

Theo số liệu từ công ty Axiom Capital Management, hơn 10 triệu người chơi Pokemon Go đã “chia tay” với trò chơi này kể từ cuối tháng 7.

Số người sử dụng hàng ngày (Daily Active User - DAU) của Pokemon Go đã đạt gần mức 45 triệu người vào hôm 17/7. Tuy nhiên, đến ngày 16/8, con số này chỉ còn hơn 30 triệu người.

Điều này đồng nghĩa với việc số người sử dụng hàng ngày của Pokemon Go sụt hơn 10 triệu người trong vòng một tháng, tương đương gần 1/4  số người sử dụng hàng ngày của trò chơi.

Có thể thấy, việc Pokemon Go được đưa tới Brazil, Indonesia, Philippines, và hàng chục quốc gia khác không đủ để bù đắp cho lượng người sử dụng sụt giảm.

Với tốc độ lan truyền chóng mặt trước đó của Pokemon Go, thì sự suy giảm số người chơi trò này có thể xem như điều tất yếu.

“Hiếm có trò chơi nào có số lượng người chơi tăng bùng nổ như Pokemon Go, nhưng sự suy giảm số người chơi luôn là điều xảy ra sau mỗi đợt phát hành lớn”, ông Craig Chapple, biên tập viên trang PocketGamer.Biz, nhận xét.

Không rõ liệu số lượng người chơi Pokemon Go có giảm mạnh đến vậy nếu Niantic, công ty phát triển trò chơi này, không rút tính năng “Pokemon ở gần” (nearby) khỏi trò chơi.

Niantic đã thừa nhận bị bất ngờ bởi mức độ lan truyền “khủng khiếp” của Pokemon Go, nhưng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ trò chơi này với các cập nhật hai tuần một lần. “Chạy một sản phẩm lớn như Pokemon Go là một việc rất thách thức”, Niantic viết trên blog của Công ty mới đây.

(Theo Vneconomy)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục