Tổng thống Park Geun-hye chuyển giao quyền lực tạm thời cho Thủ tướng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/12/2016 | 3:21:06 PM

Theo các hãng truyền thông Hàn Quốc, ngay sau khi Quốc hội nước này thông qua thủ tục luận tội Tổng thống Park Geun-hye bằng hình thức bỏ phiếu kín với 234/300 phiếu tán thành, chính quyền nước này đã ngay lập tức bắt tay thực hiện các thủ tục theo trình tự luận tội Tổng thống.

Tổng thống Park Geun-hye xin lỗi người dân trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình về vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil, tại Seoul ngày 29/11.
Tổng thống Park Geun-hye xin lỗi người dân trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình về vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil, tại Seoul ngày 29/11.

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã được đưa đến tòa nhà chính phủ để sẵn sàng tiếp nhận vị trí điều hành chính quyền tạm thời.

Trong khi Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Park Geun-hye sẽ có bài phát biểu trước công chúng vào hồi 17 giờ cùng ngày (theo giờ địa phương, tức 15 giờ theo giờ Việt Nam) để chính thức chuyển giao quyền lực tạm thời cho Thủ tướng đương nhiệm.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cũng ngay lập tức chuẩn bị để tiếp nhận kết quả bỏ phiếu tại quốc hội và có thời hạn 180 ngày kể từ hôm nay để đưa ra phán quyết về đề xuất luận tội Tổng thống.

Tính đến 16 giờ 30 giờ địa phương, đã có thêm hàng nghìn người dân thuộc các tổ chức dân sự Hàn Quốc đổ về khu vực tòa nhà quốc hội và reo hò thể hiện sự ủng hộ với việc quốc hội nước này đã thông qua thủ tục luận tội Tổng thống.

Tại các khu vực công công cộng khác tại thủ đô Seoul như quảng trường Gwang Hwa Mun, nơi đã từng diễn ra các cuộc biểu tình phản đối bà Park vào dịp thứ Bảy hàng tuần trong gần 2 tháng vừa qua, nhiều người dân cũng đã tập trung để thể hiện sự đồng tình với kết quả bỏ phiếu tại quốc hội.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục