Malaysia xác định 11 nghi phạm có thể liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/2/2017 | 8:54:56 AM

Cảnh sát Malaysia đang tiếp tục tìm kiếm thêm 7 nghi phạm nữa sau khi đã bắt giữ 4 nghi phạm bị cho là có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 13/2.

Ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Báo New York Times dẫn lời ông Noor Rashid Ibrahim, Phó Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia, tại một cuộc họp báo hôm qua 19/2 cho biết, cảnh sát nước này đang truy tìm thêm 7 nghi phạm nữa trong vụ ông Kim Jong-nam đột tử. Cảnh sát Malaysia cho rằng có ít nhất 11 nghi phạm có thể liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, trong đó 4 nam nghi phạm chủ mưu được xác định gồm Ri Ji-hyon, 33 tuổi; Ri Jae-nam, 57 tuổi; Hong Song-hac, 34 tuổi và O Jong-gil, 55 tuổi. Bốn nghi phạm chủ mưu này được cho là đã rời Malaysia ngay sau vụ tấn công ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 với lộ trình Kuala Lunpur - Jakarta - Dubai - UAE - Vladivostok- Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, 4 nghi phạm đã bị bắt giữ gồm có 2 nữ nghi phạm và 2 nam nghi phạm, trong đó nghi phạm bị bắt giữ gần đây nhất được xác định là Ri Jong-chol, 47 tuổi, mang hộ chiếu Triều Tiên. Báo Star của Malaysia cho hay, Ri Jong-chol tốt nghiệp lĩnh vực hóa học và khoa học tại một trường đại học ở Triều Tiên vào năm 2000. Trong khoảng 10 năm sau đó, ông Ri tham gia nghiên cứu tại một trung tâm ở Kolkata, Ấn Độ cho tới năm 2011. Các nguồn tin cho hay Ri đã trở lại Triều Tiên trước khi nhận được một đề nghị từ một công ty công nghệ thông tin đóng tại Malaysia.

Tại cuộc họp báo, ông Ibrahim nói rằng, cái chết của người đàn ông được tin là ông Kim Jong-nam là “đột ngột và nhiều uẩn khúc”, tuy nhiên hiện chưa thể xác định nguyên nhân tử vong. Báo Star dẫn lời một số chuyên gia cho rằng, ông Kim Jong-nam có thể thiệt mạng do một loại chất cực độc, thậm chí mạnh hơn cả Xyanua.

Ông Ibrahim từ chối bình luận về lời khai của hai nữ nghi phạm rằng họ bị lừa để tham gia vào vụ này vì nghĩ đó chỉ là đóng một cảnh phim truyền hình thực tế.

Ông Kim Jong-nam, khoảng 46 tuổi, là anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông tử vong nghi do bị tấn công tại Kuala Lumpur khi đang chuẩn bị làm thủ tục để bắt chuyến bay tới Macao với tên hộ chiếu là Kim Chol.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục